MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam Bộ tiếp tục có mưa. Ảnh: Nguyên Chân

Nam Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng

HẠ MÂY LDO | 30/10/2023 16:46

Mưa dông tiếp tục duy trì tại khu vực Nam Bộ, cục bộ có mưa to vào buổi chiều và tối. Người dân cần đề phòng ngập nước tại một số tuyến đường, vùng trũng thấp.

Chiều 30.10, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét tại huyện Cần Giờ (TPHCM). Sau đó, mây dông có khả năng lan sang các khu vực lân cận khác như TP Thủ Đức, khu vực trung tâm, Nhà Bè, Quận 7...

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 25 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s)

Trong 24-48h tới, áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông từ đêm 31.10 có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Gió Đông Bắc trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có cường độ yếu đến trung bình.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định. Nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nâng trục chậm dần lên phía Bắc.

Từ 72h-10 ngày tới, áp cao lục địa di chuyển lệch dần ra phía Đông và cường độ suy yếu, đến ngày 5-6.11, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định, khoảng từ ngày 4.11 hoạt động suy yếu dần. Nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì.

Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc, từ ngày 7.11 hạ trục dần xuống phía Nam và hoạt động suy yếu dần. Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi có cường độ yếu đến trung bình.

Do đó, từ nay đến ngày 5.11, mưa dông tiếp tục duy trì tại Nam Bộ, xác suất mưa từ 70-75%. Từ ngày 6.11 trở đi, mưa giảm ở khu vực. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Về triều cường, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong 1 ngày nữa, sau xuống lại. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 30-31.10 (tức 16-17.9 Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65-1,70 m trên báo động III 0,05-0,10 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h. Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,02-2,07 m xấp xỉ hoặc trên báo động II khoảng 0,07 m. Trạm Thủ Dầu I ở khoảng 1,75-1,80 m trên báo động III 0,15-0,20 m.

Đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập lụt những vùng trũng thấp và ven sông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn