MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
H đã xin thôi không nhận hỗ trợ nữa vì theo H, còn nhiều người khó khăn hơn em do COVID-19. Ảnh: MXH

Nam thanh niên ăn mì tôm 19 ngày liên tục vì dịch COVID-19 xin dừng hỗ trợ

An Trịnh LDO | 13/06/2021 13:08
Ngay sau khi hình ảnh kêu gọi cho nam thanh niên ăn mì tôm 19 ngày liên tục vì dịch COVID-19, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cả tiền bạc lẫn thực phẩm. Hiện tại, thanh niên này đã lên tiếng xin dừng nhận hỗ trợ.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết: Thực hư thông tin "ăn mì tôm liên tục 19 ngày vì dịch COVID-19”.

Sáng 13.6.2021, trao đổi với PV Báo Lao Động, nam thanh niên tên H này cho biết sau, khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, cậu đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Sau 1 ngày kêu gọi nhiều sự giúp đỡ, H muốn dừng nhận hỗ trợ, để những người khó khăn hơn có cơ hội được giúp đỡ.

"Em bây giờ đã ổn hơn rồi, mọi người giúp đỡ rất nhiều cả tiền lẫn đồ ăn, gạo, mì tôm... Em muốn xin dừng nhận hỗ trợ để nhường sự quan tâm sẻ chia của các mạnh thường quân đến những hoàn cảnh nghèo khổ hơn" - H chia sẻ.

Theo H, cậu đã nhận rất nhiều thực phẩm và hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Chàng trai không dám nhận thêm vì còn rất nhiều người khác cũng đang chật vật vì COVID-19.

Được biết, H xuống làm thuê tại Bắc Giang, vì dịch COVID-19 kéo dài nên không thể về quê nhà, không còn tiền trang trải cuộc sống.

Ngay sau khi bài kêu gọi được đăng tải, chỉ trong vòng 24h, rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ H.

H kể với PV Báo Lao Động: "Có một cô nhiều tuổi rồi nhưng vẫn mang đến cho em nhiều đồ ăn, hỗ trợ một chút tiền mặt. Em rất cảm động vì tình cảm của cô và mọi người".

Bên cạnh những hỗ trợ về thực phẩm, tiền mặt, nhiều đại diện doanh nghiệp cũng hứa sau khi hết dịch sẽ nhận H vào làm với công việc ổn định.

Nói về hoàn cảnh gia đình, H ngậm ngùi: "Em 17 tuổi, bố em yếu lắm cũng không biết bệnh gì vì không có tiền đưa bố đi khám, mẹ bỏ đi Trung Quốc từ lâu".

H còn một em trai 9 tuổi đang học lớp 3. Chính vì vậy, chàng trai này vừa phải cố gắng đi làm để lấy tiền lo cho em vừa lo lắng cho bố tại quê nhà.

Chị Ngô Thị Nguyện - chủ nhà trọ của H - chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì em được hỗ trợ nhanh và nhiều như vậy. Em ấy biết ơn mọi người và cũng mới lên tiếng, xin dừng nhận hỗ trợ vì em đã được giúp đỡ ổn định cuộc sống".

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Nhiễu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Tiến - cho hay: "Sự việc nam thanh niên tên H, 17 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn xuống địa bàn xã làm thuê và ở trọ là đúng sự thật.

Tuy nhiên, việc cậu này nhịn đói vài ngày gần đây là không đúng, xã luôn phát đi thông báo những trường hợp khó khăn cần hỗ trợ hãy lên tiếng để xã được biết nhằm hỗ trợ kịp thời, nhưng nam thanh niên lại không lên tiếng kêu gọi giúp đỡ".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn