MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ sáng sớm, rất đông người nhà đã đưa trẻ em đến chờ khám bệnh tại Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Nắng nóng, số trẻ em Nghệ An nhập viện tăng đột biến

QUANG ĐẠI LDO | 03/04/2024 15:43

Nghệ An - Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến số trẻ em trên địa bàn tỉnh nhập viện tăng đột biến.

Mới sáng sớm, thời tiết đã nắng nóng gay gắt. Mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng quanh khu vực sân, hành lang và phòng chờ của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, người đã đổ về đông nườm nượp.

Tại Khoa Khám bệnh, số bệnh nhi vào khám đã tăng rất cao. Gặp chúng tôi, trong lúc đang chăm sóc cho con là cháu N.L.A mới 15 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Thành ở xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc), chia sẻ: “Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, con tôi bị sốt cao, ở nhà uống thuốc hạ sốt không đỡ, nên sáng nay tôi phải gọi taxi đưa vào viện ngay”.

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em mắc bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phải nhập viện. Ảnh: Quang Đại

Đi viện trong hoàn cảnh nào cũng khổ, nhưng trong đợt nắng nóng này thì bệnh nhân càng vất vả hơn. Tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, đâu cũng bắt gặp cảnh đông đúc, chật chội quá tải, từ Khoa Khám bệnh, cho đến Khoa Hô hấp, Tiêu hóa… người bồng, dắt trẻ em xếp hàng ngồi chờ từng dãy dài.

Theo thống kê của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, dịp nắng nóng đầu mùa, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhi đến khám bệnh.

Trong đó, có khoảng 1/3 (28%) trẻ em đến khám phải nhập viện điều trị. Trẻ nhập viện chủ yếu do mắc một số bệnh thường gặp vào dịp nắng nóng như sốt virus, cúm, tay chân miệng, thủy đậu, sởi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy…

Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong mùa nắng nóng. Ảnh: Quang Đại

Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết: Điều kiện thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển.

Theo bác sĩ Bùi Anh Sơn, các bậc phụ huynh cần chú ý đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế kịp thời khi trẻ có một số dấu hiệu bất thường như sốt cao, ho nhiều, khó thở… Đặc biệt, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, vì sẽ khiến trẻ mắc bệnh nặng hơn và gây ra tình trạng kháng kháng sinh cho trẻ.

“Để bảo vệ sức khỏe trẻ, các gia đình nên hạn chế đưa trẻ ra ngoài trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm khoảng thời gian từ 9h sáng đến 16h; Cung cấp đủ nước cho trẻ, ăn thực phẩm nhiều vitamin, chú ý bảo quản thực phẩm tránh ôi thiu; Tránh tiếp xúc với người đang bị ốm sốt; Điều chỉnh điều hoà ở mức trên 27 độ C không chênh lệch quá với nhiệt độ bên ngoài; Tiêm phòng đầy đủ” - bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn