MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống cống đang thi công khiến thiếu nước cho người nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Nắng nóng, thiếu nước khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng

NHẬT HỒ LDO | 23/04/2023 17:50
Bạc Liêu - Hiện tượng nắng nóng kéo dài, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, thiếu ôxy là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm chết. Tình trạng thiếu nước do các con kênh bồi lắng cũng là nguyên nhân khiến người dân treo ao.

Treo ao vì thiếu nước, nắng nóng

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống dọc tuyến đê biển (đoạn từ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu đến xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình), gần 2 tháng nay, do thiếu nước phục vụ sản xuất nên nhiều hộ nuôi tôm đành phải treo ao hoặc chỉ dám nuôi cầm chừng.

Người nuôi tôm ở khu vực dọc tuyến cống Duyên Hải 1 đến cống Chiên Túp 2 (TP Bạc Liêu), gần 2 tháng nay, việc lấy nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao gặp nhiều khó khăn, tôm nuôi của nhiều hộ bị chết nên bà con phải treo ao.

Nguyên nhân là trong quá trình thi công các cống ngăn triều nằm dọc theo tuyến này, các nhà thầu đã cho nắn dòng chảy, tạo các đường vòng dẫn nước.

Hệ thống kênh thủy lợi quá nhỏ khiến cung cấp nước không đủ cho người nuôi tôm tại vùng ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng nay, để “tiện” cho việc phục vụ thi công phần nền đáy các cống nên phía đơn bị thi công đã cho đắp bít lại dòng chảy ở đoạn cống Duyên Hải 1, khiến cho nguồn dẫn vào phía các vuông nuôi tôm của người dân bị cắt đứt.

Mặt khác, do các cống ngăn triều thi, chậm tiến độ nên các đường dẫn nước tạm hiện đã bị bồi lắng nghiêm trọng. Nhiều đoạn trước đây nguồn nước chảy rất mạnh, lòng kênh sâu, thì nay nhìn chẳng khác gì những dòng kênh chết với lòng kênh bị teo tóp, rộng chỉ còn không quá 1 m.

Một con kênh nội đồng đã kiệt nước vùng ven biển Bạc Liêu khiến người nuôi tôm gặp khó. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Cao Thành Văn, hộ nuôi tôm ở xã Vĩnh Trạch Đông, chia sẻ: “Khoảng 2 tháng nay, khu vực này gần như không có nước để lấy vào ao lắng lọc, nuôi tôm.

Nếu tình hình này cứ kéo dài thì không chỉ những hộ nuôi tôm mà nhiều bà con sinh sống trong vùng này cũng không biết làm gì để kiếm sống, vì nguồn nước không có thì nuôi con gì được bây giờ. Tôi mong các cấp có thẩm quyền cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng này để người dân yên tâm sản xuất”.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với nhiều hộ nuôi tôm nằm dọc theo các tuyến kênh đầu nguồn như kênh 7, kênh 12 (huyện Hòa Bình).

Hiện đang vào cao điểm mùa khô, với nền nhiệt trong ngày thường khá cao. Trong điều kiện thời tiết như hiện tại, bà con nuôi tôm thường để mực nước trong ao nuôi khá cao, vừa giúp tôm giảm nóng vừa kiểm soát tốt các thông số môi trường. Do đó, cần một lượng nước dồi dào để đáp ứng quy trình sản xuất.

Mặt khác, do những con đập tạm đã được đắp khá lâu, cộng với lượng phù sa liên tục bồi lắng do dòng chảy không lưu thông, kéo theo nhiều trục kênh nhánh cũng bị bồi lắng, lượng bùn nhão xuất hiện dày đặc nên rất khó cho người nuôi tôm trong việc lấy nước phục vụ sản xuất.

Khẩn trương tìm cách khắc phục

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu do ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi đi kiểm tra thực tế công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều đoạn kênh dẫn nước đầu nguồn phục vụ cho hàng ngàn héc-ta vùng nuôi trồng thủy sản của các hộ dân nằm phía đồng chạy dài từ cống Duyên Hải 1 đến cống Chiên Túp 2 hiện đang bị thiếu nước sản xuất khá nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Lưu Hoàng Ly đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc Sở phối hợp với các bên có liên quan nhanh chóng khơi thông dòng chảy ở những điểm nghẽn, tiến hành nạo vét các đoạn kênh bị bồi lắng.

Đồng thời, yêu cầu phía đơn vị thi công các cống ngăn triều cần đẩy nhanh tiến độ thi công, phải đảm bảo lưu thông nguồn nước trong quá trình thực hiện công trình, trách gây ách tắc, ảnh hưởng đến việc lấy nước, xả nước của người dân.

Hệ thống cống đường đê biển Đông tỉnh Bạc Liêu đang thi công khiến cho dòng cháy cấp thoát nước thay đổi dẫn tới thiếu nước phục vụ nuôi tôm cho bà con. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Lưu Hoàng Ly nhấn mạnh: “Các đơn vị có liên quan của Sở phải nhanh chóng vào cuộc để gỡ khó cho người dân. Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, việc thiếu nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của bà con.

Nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì báo ngay với lãnh đạo Sở để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo nguồn nước được lưu thông trong thời gian sớm nhất”.

Không chỉ các kênh dẫn nước đầu nguồn mà hầu hết các kênh nội đồng dọc theo tuyến này hiện nay cũng bị bồi lắng rất nhiều.

Bên cạnh đó, một số hộ nuôi tôm không quan tâm đến việc giữ gìn môi trường chung, khi tôm nuôi chết và cải tạo ao vuông đã xả trực tiếp ra các tuyến kênh cấp, dẫn nước dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn