MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng xem xét kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố sau 7 ngày đã thực hiện. Ảnh: T.C

Nếu kéo dài thời gian phong tỏa cứng, Đà Nẵng sẽ thông báo sớm cho dân

Thanh Hải LDO | 20/08/2021 17:37

Vẫn còn hơn 2 ngày trong quyết định phong tỏa cứng toàn thành phố 1 tuần, nhưng Đà Nẵng đã bàn đến phương án phòng chống dịch tiếp theo để sớm có thông báo cho người dân chủ động.

Chiều nay (20.8), Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 167 ca mắc mới. Trong đó, 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và vẫn còn 43 ca cộng đồng.

Trong 26 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, Hòa Vang ghi nhận 3 ca (các xã Hòa Châu, Hòa Phú); Cẩm Lệ 2 ca (phường Hòa Xuân); Hải Châu 9 ca (các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Thuận Phước); Liên Chiểu 1 ca (phường Hòa Khánh Bắc) và quận Thanh Khê 11 ca (các phường Hòa Khê, Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Vĩnh Trung).

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối tiếp tục ghi nhận thêm 98 ca. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng cộng 592 ca, trong đó 210 ca là tiểu thương chợ đầu mối, 37 ca là người đi chợ và 345 trường hợp là F1 và F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Trong ngày cũng ghi nhận thêm 8 ca mắc liên quan đến lực lượng phòng, chống dịch, gồm 2 ca trong khu phong tỏa phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), 6 ca là F1 và F liên quan đến các ca mắc trước đó. Quận Sơn Trà có dấu hiệu giảm, ghi nhận 6 ca mắc trong ngày.

Như vậy, tính từ ngày 10.7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.464 ca mắc COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo quận Sơn Trà, Liên Chiểu và Hải Châu đều có chung ý kiến là sẽ đề xuất thành phố kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng từ 3 ngày đến 1 tuần nữa. Lý do, chu kỳ ủ, phát bệnh COVID-19 thông thường 10-14 ngày. Kéo dài đủ chu kỳ này, đồng thời tiếp tục xét nghiệm toàn dân để sàng lọc thì hy vọng Đà Nẵng sẽ đưa được F0 ra khỏi cộng đồng, thực hiện biện pháp phòng dịch nới lỏng hơn.

Các địa phương cũng nhận định việc cung ứng hàng thiết yếu, thực phẩm, lương thực cho dân là không thiếu nếu kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng 1 tuần nữa. Tuy nhiên, cần bàn kỹ phương án, thông báo sớm để người dân chuẩn bị cả về tinh thần lẫn việc chủ động đặt mua hàng thiết yếu.

Trước đó, sáng 20.8, khi làm việc với "điểm nóng" - quận Hải Châu, Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã quan tâm đến các ý kiến đề xuất, kiến nghị trên cơ sở thực tế từng địa bàn quận, huyện, cơ sở, để có các quyết sách, chủ trương phù hợp sau thời gian 7 ngày cao điểm phòng chống dịch COVID-19 (23.8.2021).

Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ có cuộc họp để thảo luận, đánh giá đưa ra các giải pháp. Các phường phải có sự chủ động kiến nghị, quận tổng hợp đề xuất với thành phố các biện pháp hiệu quả từ thực tiễn địa phương để thành phố tham khảo, bổ sung vào phương án thực hiện sau ngày 23.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn