MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai chiếc tàu cá cơ bản đã hoàn thành, người thợ đang làm những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Trần Tuấn

Ngắm những chiếc tàu cá ở cơ sở đóng tàu ở miền Tây

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN LDO | 01/06/2018 15:00

Hiện nay, tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang (là một trong 13 tỉnh, thành miền Tây), có 4 cơ sở đóng xuồng, ghe, tàu biển (tàu cá) khá nổi tiếng. Chứng kiến những người thợ khéo tay miệt mài tạo nên hình hài sản phẩm, nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục.

Ông Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, ngụ khu vực 6) cho biết, ông theo nghề đóng xuồng, ghe của cha ông từ năm 14 - 15 tuổi. Những năm 1990 trở về trước, nơi đây có trên 40 hộ dân theo nghề này, hình thành nên một làng nghề đóng xuồng, ghe Ngã Bảy nổi tiếng khắp gần xa.

Thế nhưng, sau đó, do sự phát triển nhanh của đường bộ, rồi sự xuất hiện của xuồng, ghe làm bằng composite, nghề đóng xuồng, ghe bằng gỗ "chết" dần.

Trước khó khăn đó, từ năm 1997, ông Lộc đã chuyển từ đóng ghe, xuồng (nhỏ) sang đóng tàu biển nên tồn tại được cho đến nay. Hiện, cơ sở của ông Lộc đã đóng chuyên nghiệp được tàu cá công suất 600 - 700 CV đánh bắt xa bờ, bán trên dưới 1 tỷ đồng/chiếc. Ngoài ra, còn đóng tàu chở khách du lịch loại 2 tầng phục vụ khách du lịch ở bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Từ chỗ có hàng chục cơ sở đóng xuồng, ghe, hiện Ngã Bảy chỉ còn lác đác vài cơ sở duy trì nghề này. 

Dưới đây là hình ảnh những chiếc tàu biển, xuồng, ghe tại các cơ sở đóng tàu, xuồng, ghe ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

 Những người thợ đang miệt mài hoàn thiện con tàu
 
Một chiếc tàu vừa mới ráp bộ khung 
 Bên cạnh là một chiếc đã ráp xong thân
Chiếc tàu này cơ bản sắp hoàn thiện 
Ông chủ bên chiếc tàu biển sắp hoàn thiện. 
Đây là những chiếc xuồng nhỏ dùng để lưu thông trên sông 
Những chiếc xuồng đã hoàn thiện, chờ khách đến lựa chọn 
Hiện nghề đóng, xuồng ghe rất khó khăn vì ít người mua.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn