MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không còn là xu hướng của giới trẻ, nhiều phụ huynh cũng thích thú với việc đi du lịch để đón Tết. Ảnh: NVCC

Ngán cảnh chúc rượu, phụ huynh cũng thích đi du lịch Tết như giới trẻ

Phương Anh LDO | 14/01/2024 14:59

Không chỉ giới trẻ mà người lớn hiện nay cũng có xu hướng lựa chọn đi du lịch Tết ở nơi xa, vừa để tìm kiếm trải nghiệm mới, vừa tránh những bữa ăn uống, chúc rượu từ ngày này sang ngày khác.

Vài năm trở lại đây, bà Nguyễn Thị Thao (48 tuổi, sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội) đều lựa chọn đón năm mới cùng gia đình ở những địa điểm du lịch. Nhờ kì nghỉ dài này mà gia đình bà có thể tận hưởng không khí bình yên, thoải mái ở một nơi xa sau một năm làm việc vất vả.

“Là một người phụ nữ của gia đình, ngoài việc tất bật chuẩn bị mâm cỗ Tết, tôi luôn muốn mọi người trong nhà thoải mái, vui vẻ để đón năm mới. Đây là khoảng thời gian có đầy đủ thành viên nên gia đình tôi thường tới những địa điểm du lịch để thư giãn, giải trí cùng nhau” - bà Thao cho biết.

Hàng năm sau khi chúc Tết hai bên gia đình nội ngoại, vợ chồng bà Thao đều tự lái xe đến những nơi xa như một cách đón Tết riêng của gia đình.

“Việc sum họp, ăn uống, chúc rượu ngày Tết cùng người thân rất vui nhưng liên tục nhiều ngày như vậy khiến tôi và chồng đều khá e ngại. Chính vì vậy mà cứ gần đến Tết, tôi lại chuẩn bị kế hoạch cho chuyến du lịch đầu năm mới của gia đình. Năm nay, tôi dự định sẽ cùng cả nhà tới bãi biển Hạ Long để nghỉ dưỡng" - bà Thao chia sẻ.

Những năm gần đây, gia đình bà Thao thường chọn đi du lịch Tết sau khi chúc hết hai bên gia đình nội ngoại. Ảnh: NVCC

Tương tự với bà Thao, ông Nguyễn Minh Đức (52 tuổi, Hà Nội) cho hay: "Một năm trải qua sự gấp gáp, bon chen của cuộc sống nên tôi cũng muốn kì nghỉ Tết là thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ mọi thứ cũng dần thay đổi, một phần trong quan niệm về Tết cổ truyền cũng vậy. Tôi cũng muốn trải nghiệm những điều mới mẻ đó giống như các con của mình bằng việc đi du lịch vào những ngày Tết".

Dịp Tết tới đây, ông Đức đã chuẩn bị kế hoạch lên vùng núi phía Tây Bắc để đón năm mới. Ông dự định sẽ xuất phát từ mùng 2 cùng với vài gia đình người thân khác.

Không còn đặt nặng quan niệm đón Tết ở nhà như trước, bà Nguyễn Thiên Hương (50 tuổi, giáo viên tại Đông Anh, Hà Nội) cũng bắt đầu ưu tiên dành thời gian đi du lịch vào những ngày đầu năm mới.

"Việc tới những nơi xa nhà vào dịp Tết cho tôi nhiều điều đáng nhớ và thú vị hơn hẳn so với trước đây. Bên cạnh đó, tôi còn có thể cảm nhận được không khí đón Tết các vùng miền khác như thế nào.

Vì vậy mà nhiều năm trở lại đây gia đình tôi lựa chọn sum họp, quây quần cùng họ hàng vào khoảnh khắc giao thừa và mùng 1 Tết. Sau đó cả gia đình sẽ di chuyển tới những địa điểm du lịch để có thể tận hưởng dịp Tết trọn vẹn dù không ở nhà" - bà Hương nói.

Cách đón Tết theo truyền thống hay hiện đại phụ thuộc vào quan điểm của cá nhân mỗi người. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng nên kết hợp hài hoà để bản thân và gia đình có thể đón năm mới thật ấm áp và đủ đầy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn