MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin LDO | 24/03/2023 07:00

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.

Khó từ nhiều phía

Sau khi báo Lao Động có bài phản ánh: “Thuốc lá điện tử tấn công học đường ở Quảng Nam”, số ra ngày 16.3.2023, đã nhận được quan tâm của dư luận, ngành giáo dục và phụ huynh.

Anh TL, ở TP. Tam Kỳ cho biết: “Con tôi thú nhận đã từng bị bạn bè rủ rê hút 1 lần, hút xong cháu thấy người rã rời. Tôi chỉ mong muốn các phụ huynh khác cũng nên tìm hiểu về những sản phẩm gây hại cho trẻ trôi nổi trên thị trường hiện nay và quan tâm hơn đến các cháu”.

Học sinh dễ dàng mua thuốc lá điện tử trên mạng và thậm chí có người bán ngay trước cổng trường học. Ảnh Hoàng Bin.

“Học sinh cấp THCS đang ở lứa tuổi muốn thể hiện cái tôi cá nhân, thích khẳng định mình. Thậm chí thể hiện cái tôi qua đó chống đối nội quy của nhà trường. Chính vì vậy các em rất dễ “thử” những cái mới”, anh TL, ở Núi Thành chia sẻ.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phùng Văn Huy – Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: Sở rất quan ngại về tình trạng học sinh hút “TLĐT”. Quan điểm của lãnh đạo Sở là phải tập trung ngăn chặn tình trạng này càng sớm càng tốt.

“Tuy nhiên, hiện nay một số đối tượng sử dụng không gian mạng để trao đổi, chào bán “TLĐT” công khai, bằng những hình thức, chiêu trò hấp dẫn, dụ dỗ, lôi kéo học sinh dùng thử; Nhà trường chỉ quản lý được học sinh trong trường học, còn ở bên ngoài nhà trường cần cả xã hội và phụ huynh tham gia; Việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng có nơi, có lúc chưa triệt để…”, ông Phùng Văn Huy nói thêm.

Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam thu giữ nhiều thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc thời gian qua. Ảnh Hoàng Bin.

Theo thượng tá Mai Văn Tâm, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, đối với việc mua bán “TLĐT” lậu, khi có nguồn tin báo, nghi vấn thì lực lượng công an sẽ tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử phạt hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Nếu qua test nhanh trong “TLĐT” có hàm lượng ma tuý thì sẽ xử lý theo các quy định liên quan đến phòng chống ma túy.

Tuyên truyền vẫn là chủ yếu

“Trước tình hình sử dụng thuốc lá điện tử đang nở rộ trong các nhà trường, công an thành phố đã gửi thông báo đến các trường để cảnh báo, nhận diện nguy hại từ TLĐT. Giải pháp cơ bản vẫn là tuyên truyền”, theo thượng tá Mai Văn Tâm.

Công an TP. Tam Kỳ tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử tại trường Tiểu học Hùng Vương. Ảnh Hoàng Bin

Ông Phùng Văn Huy thông tin thêm, Sở GĐ&ĐT đã chỉ đạo phòng giáo dục và các trường học thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá… Có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử và xử lý nghiêm những trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học…

Hiện nay, Phòng giáo dục TP Tam Kỳ đang phối hợp với Thành đoàn và công an thành phố phát động cuộc thi “Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh" trên không gian mạng năm 2023, thu hút 16 trường THCS và THPT tham gia. Trong số các tác phẩm dự thi, có 6 clip tuyên truyền liên quan đến thuốc lá điện tử trong học đường, qua đó cho thấy mối quan tâm của học sinh đến vấn đề này.

Thông điệp tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử của học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ. Ảnh Hoàng Bin cắt từ clip.

Chống thuốc lá điện tử không thể tuyên truyền một chiều mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng với ngành giáo dục và gia đình học sinh.

Đã từng có trường hợp khi nhà trường liên hệ phụ huynh cùng giáo dục con em hư hỏng thì phụ huynh tỏ vẻ thản nhiên và đổ hết trách nhiệm cho trường quản lý, giáo dục. Khi các bậc cha mẹ dửng dưng thì đó cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy các em vào tệ nạn học đường…

This browser does not support the video element.

Clip: Học sinh cấp 2 tại Quảng Nam chia sẻ về vấn nạn thuốc lá điện tử trong học đường. Clip: Hoàng Bin

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, người bán thuốc lá điện tử cho học sinh dưới 18 tuổi sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, còn đối với tổ chức thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Đồng thời, đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn