MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngăn chặn việc lợi dụng đi du lịch nước ngoài để trốn ở lại làm việc

QUÁCH DU LDO | 25/05/2024 10:07

Thanh Hóa - Trước thực trạng lợi dụng đi du lịch, thăm thân để xuất cảnh ra nước ngoài rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp có diễn biến phức tạp, ngành chức năng Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn.

Hàng nghìn người cư trú bất hợp pháp

Qua rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh này có gần 1.000 người xuất cảnh ra nước ngoài thăm thân, du lịch, giải quyết việc riêng.

Đến nay, toàn tỉnh này có hơn 2.600 người cư trú, lao động bất hợp pháp tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ (chủ yếu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào...).

Lực lượng Công an Thanh Hóa vận động người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép đi lao động tại nước ngoài. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, phương thức của các đối tượng là lợi dụng những kẽ hở trong chính sách ưu đãi như: Chính sách miễn thị thực; chính sách visa tiên tiến; đơn giản trong thủ tục xuất cảnh, làm giấy tờ giữa Việt Nam và các nước biên giới giáp nhau; đi du lịch sang các nước miễn visa sau đó trốn sang nước thứ 3.

Ngoài ra, chính sách ngầm của một số nước “cho phép” khách du lịch được trốn ở lại một lượng nhất định do sự thiếu hụt về lao động. Quá trình thực hiện, các đối tượng môi giới hoặc thân nhân của công dân đang cư trú tại nước ngoài xin visa du lịch để tạo dựng hồ sơ tham dự các chương trình, sự kiện tại nước ngoài rồi trốn ở lại lao động.

Trong quá trình xuất nhập cảnh, các đối tượng môi giới thường hướng dẫn nội dung trả lời nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Sau khi xuất cảnh thành công, sẽ bố trí người đón, đưa đến nơi cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài.

Triển khai biện pháp ngăn chặn

Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, để ngăn chặn hoạt động lợi dụng du lịch để tổ chức cho khách trốn ở lại nước ngoài, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền.

Công an huyện Quảng Xương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về xuất, nhập cảnh khi đi nước ngoài lao động. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cùng với đó, cung cấp thông tin đầy đủ, nâng cao nhận thức của khách du lịch về hậu quả của việc xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trước khi tổ chức chương trình du lịch.

Chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng đường du lịch để môi giới, tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài lao động trái phép.

Vận động người dân chấp hành pháp luật, cam kết không xuất cảnh đi lao động trái phép, không bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Rà soát, nắm số lượng công dân đã xuất cảnh trái phép, công dân tự ý bỏ hợp đồng, hết hợp đồng ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài... để có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã điều tra, xử lý 1 công ty du lịch và 4 đối tượng tổ chức cho người khác trốn ở lại Hàn Quốc làm việc thông qua con đường du lịch; xử lý 1 công ty môi giới xuất khẩu lao động và 1 cá nhân môi giới đưa người đi làm việc tại các công ty đánh bạc trực tuyến tại Philipines và Thái Lan thông qua con đường du lịch.

Xử lý 4 trường hợp đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc) theo chương trình visa và 3 trường hợp lấy danh nghĩa lãnh đạo doanh nghiệp đi theo đoàn công tác của VCCI Thanh Hóa thăm, làm việc tại thành phố Seongnam - Hàn Quốc...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn