MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các lực lượng chức năng truy đuổi, phát hiện 6 người vượt biên trốn cách ly. Ảnh: BP

Ngăn xuất nhập cảnh trái phép, tăng chốt phòng dịch biên giới

HƯNG THƠ LDO | 04/04/2020 13:30
Sau khi Lào có lệnh tạm đóng cửa khẩu và Chính phủ Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội, biên giới Việt - Lào tại tỉnh Quảng Trị nóng tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép.

Cắt rừng để vượt biên vào Việt Nam

Ngày 2.4, 6 người gồm: Nguyễn Văn Cứ (sinh năm 1964), Trần Văn Toàn (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1976, cùng trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1987), Lê Quốc Đạt (sinh năm 1978, cùng tỉnh Thanh Hóa) làm việc ở nhà máy chì tại bản HuoiSan (Lào) quyết định về nước. Toàn và Cứ không có giấy tờ gì, 4 người còn lại có hộ chiếu đầy đủ. Nhưng vì lo về nước sẽ bị cách ly 14 ngày phòng dịch COVID-19 theo quy định, nên cả 6 người quyết định sẽ vượt biên.

Từ Lào về, khi đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, các chốt kiểm soát có lực lượng canh gác, nên 6 người đi về phía bắc khu vực cửa khẩu, cắt rừng 3km để đến bản Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Đã liên hệ từ trước, khi vừa vào đến nội địa Việt Nam,  ông Phan Gia Thanh (sinh năm 1970, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) có quen biết với nhà máy chì đã đậu sẵn xe, nhanh chóng chở 6 người đi về hướng TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị không chỉ chốt chặn ở các đường mòn, lối mở dọc biên giới, mà còn “rải” tai mắt khắp nơi. Vì vậy, phát hiện có người lạ, thông tin lập tức được chuyển đến cho chỉ huy.

Khi chiếc xe chở 6 người vượt biên lao nhanh trên Quốc lộ 9, xe của tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị đã xuất phát phía sau. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị, chiếc xe chở người vượt biên đã bị chặn bắt. Hiện 6 người vượt biên và lái xe đã được đưa vào khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19, đợi hoàn thành thời gian cách ly sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường lực lượng lên biên giới

Theo thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, từ ngày 18.3 đến trưa ngày 3.4, biên giới Việt - Lào do địa phương quản lý phát hiện 13 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài việc 6 trường hợp cắt rừng vượt biên như trên, có đối tượng còn giả gái xuống sông biên giới Sê Pôn tắm để vượt biên sang Lào mua ma túy…

Xác định, khi các cửa khẩu quốc tế tạm dừng việc xuất nhập cảnh người, số lượng người vượt biên sẽ tăng cao với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, nên Biên phòng Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm soát biên giới.

Đến ngày 3.4, dọc biên giới Việt - Lào đoạn qua Quảng Trị có 101 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19, trong đó 81 chốt cố định, 20 tổ cơ động. Quân số tham gia ở các chốt gồm lực lượng biên phòng, lực lượng hiệp đồng gồm dân quân tự vệ và công an xã. “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường nhiều đợt với gần 100 đồng chí cho các đồn biên phòng tuyến rừng - nơi giáp biên với Lào, biên chế vào các chốt kiểm soát” - thượng tá Trần Tuấn Anh cho hay.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhận định, khu vực biên giới, cửa khẩu là nơi hết sức quan trọng. Khi việc tạm ngừng nhập cảnh đối với người được áp dụng, nguy cơ người vượt biên từ nước ngoài vào địa phương sẽ lớn.

“UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị biên phòng, công an phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ mối nguy hại của dịch COVID-19. Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường bám nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh người trái phép” - ông Hà Sỹ Đồng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn