MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát lộ những vỉa đá có giá trị cao đang bị khai thác trái phép. Ảnh T.T

Ngang nhiên khai thác đá lậu ở Đắk Pơ, Gia Lai: Chủ tịch huyện hứa sẽ xử lý

THANH TUẤN LDO | 30/09/2021 16:13

Chỉ trong một thôn nhỏ ở xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, có gần chục điểm khai thác đá trái phép. Khi có người lạ mặt xuất hiện, chủ mỏ đá dẫn theo nhóm người đeo bám với những lời lẽ đầy dọa dẫm.

Xã Tân An, huyện Đắk Pơ giáp ranh với địa giới hành chính thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ngày 29.9, tại thôn Tân Tụ - điểm nóng khai thác đá trái phép - từ đầu đường, nhiều xe ben, xe tải cỡ lớn dùng để chở đá ra vào, băm nát các con đường bêtông trong thôn. 

Đá được tập kết, con đường ngập ngụa bùn đất do xe tải cày xới. Ảnh T.T

Ước tính có gần 10 điểm mỏ khai thác đá trái phép ở thôn Tân Tụ. Tại hiện trường, chủ mỏ điều động nhân công, máy móc đào bới,  “đá tặc” để lại những hố khai thác sâu hoắm. Phía dưới mỏ phát lộ những tầng đá lớn lâu năm, nguyên khối và có giá trị cao trên thị trường.

Đáng nói hơn, chủ mỏ đá mở đường, đưa máy cưa vào tận mỏ để khoan cắt đá thành tảng. Tại các điểm mỏ trái phép này, các chủ mỏ đều dựng lán trại, thuê nhân công làm việc, đồng thời cảnh báo khi có người lạ mặt xuất hiện. 

Một điểm khai thác đá lậu tại thôn Tân Tụ, xã Tân An. Ảnh T.T

Anh N.T - một người dân ở thôn Tân Tụ, xã Tân An cho biết: “Hoạt động khai thác đá gây bức xúc cho người dân, xe ben, xe tải vào ra làm hỏng đường và gây nguy hiểm đến tính mạng các em nhỏ”.

Hầu hết, các mỏ đá nằm rải rác ở quanh thôn Tân Tụ, giữa những cánh đồng mía rộng lớn. Sau khi khai thác đá với số lượng lớn thì “đá tặc” mang bán cho các nhà máy xay, cưa cắt và chế biến đá.   

Nhiều loại đá có giá trị cao bị khai thác. Ảnh T.T

Ông Nguyễn Phương Thành - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Pơ - cho biết: “Nhiều năm trước, ở khu vực thôn Tân Tụ, ngành chức năng tỉnh Gia Lai có cấp phép cho Công ty Hoa Sen khai thác đá. Sau đó, công ty này không hoạt động nữa. Một số đối tượng đã mở rộng phạm vi khai thác của các mỏ cũ”. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế thì không chỉ mở rộng phạm vi mỏ củ, các đối tượng còn tìm kiếm và khai thác các điểm mỏ khác. Việc đào bới từ gần đường lộ đến sâu phía trong những rẫy mía của người dân.  

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện Đắk Pơ - cho biết: “Việc để các đối tượng khai thác đá trái phép có sự quản lý hạn chế yếu kém của chính quyền xã và cơ quan chức năng của huyện. Khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý”.

Tuy nhiên, ông Trường cũng nhìn nhận việc có xử lý nhưng không “đến nơi đến chốn” nên dẫn đến tình trạng trộm cắp khoáng sản vẫn diễn ra.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn