MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh chủ các gian hàng kinh doanh hương hoa, đồ lễ... tại Phủ Tây Hồ đang đổi tiền lẻ cho khách ăn chênh lệch giá cao. Ảnh: Thùy Dương

Ngang nhiên mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

THUỲ DƯƠNG LDO | 16/02/2024 07:07

Tận dụng dịp đầu năm, nhu cầu đổi tiền lẻ đi lễ Phủ Tây Hồ, Hà Nội của du khách thập phương lớn, nhiều tiểu thương đã dùng mọi cách để bán tiền lẻ mới ăn chênh lệch lên tới 20%.

Chiêu trò kinh doanh tiền lẻ mới, ăn chênh lệch

Đầu năm, mỗi ngày Phủ Tây Hồ đều đón hàng ngàn lượt khách thập phương đến du xuân cầu may, thời điểm này cũng là lúc “ăn nên làm ra” của nhiều hộ dân kinh doanh xung quanh khu vực này. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, hương hoa, đồ lễ... tiền lẻ là một trong những mặt hàng giúp mang về nguồn lợi lớn cho những người kinh doanh tại đây.

Dù không được bày bán công khai như mọi năm, tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên (PV) hầu hết tất cả các cửa hàng bán đồ lễ tại Phủ Tây Hồ đều bán tiền lẻ mới khi được hỏi.

Dừng chân tại quầy hàng tại cổng Phủ, ngay khi PV ngỏ ý muốn đổi tiền lẻ vào đặt lễ, chủ quầy hàng Thu Hương đã nhanh nhảu lấy ra cọc tiền có mệnh giá từ 1 - 10.000 đồng mới cứng ra mời chào.

"Em muốn đổi mệnh giá bao nhiêu cũng có nhà chị có đầy đủ các loại tiền lẻ từ 1 - 10.000 đồng, cứ 10.000 đồng đổi lấy 8.000 đồng. Ở đây gian hàng nào cũng có nhưng nhà chị là giá mềm nhất, tiền cũng mới cứng, em đổi tiền rồi mua lễ ở đây chị bớt cho" - chủ cửa hàng Thu Hương đon đả mời khách.

Để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, tiền lẻ thường được chủ cửa hàng cất giấu sâu bên trong kho hàng, chỉ mang ra khi khách hỏi. Khảo sát hàng loạt cửa hàng từ ngoài cổng đến bên trong Phủ Tây Hồ, toàn bộ các cửa hàng được chúng tôi ghi nhận đều có tình trạng nhận đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch.

Nằm trong dãy cửa hàng bên trong khuôn viên của Phủ, cửa hàng Dũng Lan - chuyên kinh doanh đồ lễ, đồ phóng sinh... còn ngang nhiên bày nhiều sấp tiền lẻ ra tủ kính ngay trước sạp hàng để đổi tiền cho khách. Với mức chênh lệch lên tới 20%, chỉ trong vài chục phút cửa hàng đã thu về khoản lợi nhuận lớn với hàng chục lượt khách hàng tấp nập vào đổi tiền.

"Anh chị có đổi thì đổi nhanh lên em còn bán cho người khác, bao nhiêu lượt khách đang chờ. Nhà em cũng đổi như nhà khác 10 ăn 8, chị đổi 100.000 đồng thì nhận lại 80.000 đồng" - chủ cửa hàng Dũng Lan thúc giục.

Không chỉ là thực trạng xuất hiện tại Phủ Tây Hồ, việc kinh doanh, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch còn diễn ra ở nhiều, đình, đền, chùa... đặc biệt là trên không gian mạng.

Chỉ cần gõ từ khoá "đổi tiền lẻ" người có nhu cầu có thể dễ dàng đổi tiền với mức chênh lệch cao. Theo thông tin từ các bài đăng, mức phí đổi tiền lẻ dao động từ 3-20% tùy mệnh giá. Phí đổi tiền lẻ có mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng thường là 20%; mệnh giá tiền 5.000 đồng mất phí 12%; tiền mệnh giá 10.000 - 50.000 đồng tính phí 5%; tiền 100.000 - 200.000 - 500.000 đồng phí 3-5%...

Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, nhiều trang mạng còn quảng cáo đổi cả đồng tiền hiếm là ngoại tệ của nhiều nước với giá trị gấp nhiều lần mệnh giá thực tế, tùy vào độ độc, lạ của tờ tiền.

Hình ảnh chủ các gian hàng kinh doanh hương hoa, đồ lễ... tại Phủ Tây Hồ đang đổi tiền lẻ cho khách ăn chênh lệch giá cao. Ảnh: Thùy Dương

Đổi tiền lẻ ăn chênh lệch là hành vi vi phạm quy định của pháp luật

Tại các Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23.11.2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15.12.2023 và Công điện số 1436/CĐ-TTg ngày 29.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ trước đó đều yêu cầu rõ việc Ngân hàng Nhà nước xử lý nghiêm vấn đề đổi tiền không đúng quy định này.

Việc mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định này.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn