MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngành chức năng Quảng Nam khẳng định không đốt rừng thật để diễn tập

Hoàng Bin LDO | 27/06/2023 18:14

“Không có chuyện đốt rừng thật để tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng” - ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, khẳng định.

Ngày 27.6, thông tin việc đốt rừng thật để diễn tập phòng chống cháy rừng ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã gây xôn xao dư luận.

This browser does not support the video element.

Clip vụ diễn tập cháy rừng tại Thăng Bình, Quảng Nam ngày 26.6. Clip: QV

Trước sự việc này, chiều cùng ngày, ông Hà Phước Phú - Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - thông tin: "Khu vực diễn tập có nhiều cây rừng ngã đổ do bão các năm trước chưa xử lí hết, nên lực lượng chức năng gom hết số cây ngã đổ này lại để phục vụ cho diễn tập.

Còn những cành cây tươi có trong đống củi diễn tập là do những nhánh cây sà xuống đất, nguy cơ bén lửa lớn nên chúng tôi đã phát dọn rồi bỏ luôn vào khu vực diễn tập".

Ngành chức năng Quảng Nam khảng định không đốt rừng thật để diễn tập, khu vực chọn để diễn tập có cây rừng thưa thớt. Ảnh: Hoàng Bin

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam khẳng định: “"Không hề có chuyện đốt rừng thật để diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng như đồn đoán”.

“Một số cây xanh xung quanh bị khô héo lá là do sức nóng của lửa hôm diễn tập. Diễn tập chủ yếu là rà soát lại quy trình phòng cháy chữa cháy, chữa cháy mà ít thiệt hại đến rừng” - ông Phú nói.

Nhiều cây rừng bị héo lá do sức nóng lửa diễn tập, khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Hoàng Bin

Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho hay, năm nay đơn vị chọn khu vực vùng Đông của Quảng Nam để tổ chức diễn tập, vì nơi đây từ đầu năm đến nay xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng lớn, làm thiệt hại nặng.

Trong 4 tháng mùa khô năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy hơn 42 ha.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay, nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu ở địa phương là do người dân sử dụng lửa để xử lí thực bì sau khai thác làm lửa cháy lan; sử dụng lửa bất cẩn khi đốt ong; đốt cỏ khô, rơm rạ, đốt vàng mã, hút thuốc lá gần rừng trong mùa khô hanh gây cháy rừng…

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập phòng chống cháy rừng. Ảnh: Q.Vinh

Còn ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Nam - có mặt tại buổi diễn tập cũng khẳng định, không hề có chuyện đi đốt rừng thật để diễn tập. Khu vực chọn để diễn tập đã được kiểm lâm và huyện Thăng Bình khảo sát kĩ, là khu vực cây rừng thưa thớt.

“Dù đưa ra tình huống cháy rừng lớn, nhưng hôm diễn tập chỉ có diện tích cháy khoảng vài chục mét vuông...“, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam thông tin. Ảnh: Q.Vinh

Diễn tập là phải có địa điểm an toàn, tổ chức diễn tập cũng giống như hình ảnh thật, thật ở đây là diễn tập sát thực tế, ông Út nói.

Ông Châu Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Sa, huyện Thăng Bình - cho biết, buổi phát động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và diễn tập chữa cháy rừng năm 2023 là rất kịp thời. Qua đây, xã sẽ tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn