MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lợn lở mồm long móng nằm la liệt trong nhà dân, ngành thú y vẫn không nắm được. Ảnh: Thùy Linh

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh LDO | 23/12/2018 07:00

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Dương - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Ba Vì - Hà Nội  cho rằng: "Đến nay, chúng tôi đã khống chế được dịch bệnh. Mỗi xã có 1- 2 hộ có lợn mắc dịch LMLM thì chúng tôi tiêu hủy ngay rồi, sau đó đã báo cáo với Chi cục Thú y thành phố. Chúng tôi cho tiêu hủy hết chứ không để lại như mọi năm là điều trị, năm nay hộ nào có lợn mắc dịch LMLM, chúng tôi đều tiêu hủy hết. Lợn LMLM chủ yếu là lợn thương phẩm". 

Theo ông Dương, thống kê của Trạm Thú y Ba Vì chỉ có khoảng mấy chục con, cả lợn to cả lợn nhỏ, chủ yếu là lợn thương phẩm là mắc bệnh LMLM với các biểu hiện bệnh như bị què chân, LMLM. “Lợn này là lợn thương phẩm, dân không tiêm phòng; chúng tôi chỉ tiêm phòng cho lợn nái, lợn giống, còn lợn thương phẩm là không có vắc xin hỗ trợ, mà dân tự mua” - ông Dương phân trần.

Theo ông Dương, Trạm Thú y có báo cáo hàng ngày gửi về Chi cục Thú y Hà Nội. "Số lượng cụ thể thì tôi không nhớ được. Khoảng chừng 70- 80 con lợn thương phẩm mắc bệnh, mỗi con từ 15- 40 cân. Chúng tôi đã tiêu hủy tất cả, cứ ốm là tiêu hủy, cứ con nào xác định là LMLM thì tiêu hủy ngay theo luật. Có như thế mới chấm dứt được dịch bệnh"- ông Dương quả quyết.

Một con lợn mắc bệnh LMLM đang được người dân chữa bệnh. Ảnh: Thùy Linh

Cũng theo Trạm trưởng Trạm Thú y Ba Vì, hiện nay là có xã Chu Minh, 4 hộ có lợn mắc bệnh, đã tiêu hủy hết. Xã đã thành lập ban tiêu hủy, thuê máy múc ra đào đất chôn. Ông Dương cũng khẳng định không công bố dịch mà chỉ báo cáo về chi cục Thú y HN.

Trước câu hỏi "Người dân nói hàng trăm con lợn đã chết vì bệnh. Hiện vẫn có lợn chết. Ông nghĩ sao về chuyện này?", ông Dương khẳng định "Chúng tôi khống chế được dịch rồi. Mỗi xã chỉ có 1 hộ. Có xã nào xảy ra dịch là tiêu hủy luôn chứ không có phát tán ra nữa." và cho biết cán bộ của trạm vẫn đi giám sát dịch bệnh hàng ngày vì có cả mạng lưới thú y thôn bản, trưởng trạm thú y các xã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn