MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều tuyến đường, khu vực tại Đà Nẵng chỉ cần mưa là ngập úng chứ chẳng cần mưa lớn lịch sử. Ảnh: TT

Ngập úng đô thị không chỉ do mưa lớn

THUỲ TRANG LDO | 10/11/2022 11:11
Đà Nẵng - Không cần những trận mưa lớn đến mức lịch sử như giữa tháng 10 vừa qua mà chỉ cần mưa liên tục 1 đến 2 giờ, nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng cũng ngập úng. Nguyên nhân là bởi các hố thoát nước bị người dân che lấp, khu vực trũng thấp chưa có phương án thoát nước.

Sáng 10.11, Hội đồng nhân dân Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri lần thứ III. Vấn đề thoát nước đô thị được nhiều cử tri thành phố đưa ra bàn luận.

Ông Trần Vĩnh Thái - phường Hải Châu II - phản ánh, hiện nay, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Hải Châu, hệ thống hố ga thu nước bị tắc nghẽn do đất và rác thải. Thậm chí, các vật dụng đậy lấp miệng hố ga để ngăn mùi hôi, gây nên tình trạng ứ đọng, ngập nước cục bộ trên mặt đường khi trời mưa. Cử tri đề nghị Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu cần công khai kế hoạch nạo vét định kỳ hệ thống mương cống trên địa bàn quận để nhân dân được biết và giám sát quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phát huy tác dụng thoát nước vào mùa mưa.

Ông Bùi Xuân Sơn (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cho biết, nhiều năm nay, sau các trận mưa, khu vực đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê thường xuyên bị ngập úng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây mất an toàn cho người dân khu vực trong mùa mưa bão.

"Thời gian qua, thành phố đã đầu tư nhiều công trình thoát nước chống ngập úng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết biến đổi bất thường, mưa, bão xuất hiện nhiều và với quy mô ngày một lớn hơn. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra, có phương án đầu tư nâng cấp các tuyến cống thoát nước nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố, đồng thời có trang bị các phương tiện công cụ thiết yếu cho các khu vực dân cư để người dân có thể chủ động, tự ứng cứu khi có bão, lũ…" - ông Sơn đề nghị.

Trước phản ánh của cử tri, ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng - cho hay, mạng lưới thoát nước đô thị của Đà Nẵng dài 1.800km, trong đó có 30km là mương hở, 40km được xây dựng trước 1994 bằng vật liệu đá hộc, sau thời gian sử dụng thì xuống cấp.

Tiếp thu ý kiến của người dân, Sở Xây dựng thời gian tới sẽ công khai kế hoạch nạo vét cống thoát nước, đồng thời tham mưu cho thành phố quy trình tăng cường giám sát của người dân khu dân cư về vấn đề thoát nước.

Về vấn đề bất cập xử lý hố ga thu nước, qua kiểm tra, Sở Xây dựng thấy đây là nguyên nhân gây ngập cục bộ đô thị và giải pháp là cần vận động tuyên truyền người dân không bịt, chắn các hố thu nước. Về phía Sở Xây dựng sẽ kiểm soát chặt việc xây dựng trên địa bàn để xử lý nghiêm việc đổ chất thải vào hệ thống thoát nước thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ nghiên cứu nhân rộng xây dựng hố ga ngăn mùi để không ảnh hưởng của các hộ dân có hố thu nước trước mặt nhà.

“Riêng về kế hoạch nạo vét khơi thông cống rãnh sau đợt mưa vừa rồi, sở đã cho các đơn bị triển khai từ tháng 11 cho đến khi đảm bảo việc thoát nước.

Về khu vực đường Trần Xuân Lê bị ngập là do khu vực này có cao trình rất thấp dù đường cống lớn.

Về phương án lâu dài, thành phố đang giao Ban quản lý cơ sở hạ tầng ưu tiên sẽ phối hợp đơn vị tư vấn để khảo sát có phương án cụ thể xây dựng kế hoạch, dự án giải quyết căn cơ tại khu vực này” - ông Phong cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn