MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 7 Tết, nhiều đình chùa, di tích “cửa đóng then cài" phòng dịch

Vương Trần - Cao Nguyên LDO | 18/02/2021 17:23

Hôm nay (18.2) - đã là ngày thứ 3 nhiều chùa và di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi TP.Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, các chùa, đền, di tích lịch sử nổi tiếng … thì tại nhiều cơ sở đã thực hiện khá nghiêm túc.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày vừa qua, thực hiện Chỉ thị của lãnh đạo TP.Hà Nội, một số quận, huyện đã có quyết định đóng cửa các di tích.

This browser does not support the video element.

Nhiều đình chùa, khu di tích nổi tiếng ở Hà Nội đều đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng phục vụ để phòng, chống dịch COVID-19. Clip Vương Nguyên

Cụ thể, vào ngày 18.2 (tức mùng 7 xuân Tân Sửu), các di tích ở Hà Nội như đền Voi Phục, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc... đều cửa đóng then cài. Nhiều di tích khác được Ban quản lý dán thông báo "tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch COVID-19". Một số du khách đứng từ ngoài hành hương, bái vọng vào trong.

Khu di tích đền Voi Phục (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đóng cửa những ngày đầu xuân. Ảnh Vương Nguyên
Thông báo tạm ngừng đóng cửa khu di tích. Ảnh Vương Nguyên
Không gian phía bên trong vắng vẻ. Ảnh Vương Nguyên
Người dân thực hiện bái vọng từ xa. Ảnh Vương Nguyên

Ông Đoàn Ngọc Duy Thanh (Ban Quản lý Khu di tích Đền Quán Thánh) cho biết: Từ 0h ngày 16.2, khu di tích này đã thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Thời điểm đầu xuân hàng năm tại khu di tích Đền Quán Thánh thường có rất đông người dân tới hành hương, dâng lễ. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 vào năm nay nên thành phố đã quyết định tạm ngừng đóng cửa các cơ sở thờ tự, khu di tích. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm việc này cho tới khi có chỉ đạo mới của thành phố" - ông Thanh nói.

Đền Quán Thánh (quận Ba Đình) cũng trong tình trạng tạm ngừng đón khách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Vương Nguyên
Không gian vắng vẻ những ngày đầu xuân. Ảnh Vương Nguyên
Người dân đứng từ xa hành lễ, bái vọng vào phía bên trong. Ảnh Vương Nguyên

Tương tự, tại chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cũng trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Ông Nguyễn Văn Lâm (thành viên Tổ tự quản phường Yên Phụ) cho biết, ngay khi có thông báo từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, chùa Trấn Quốc cũng đã tạm ngừng đón khách để đảm bảo giãn cách xã hội, trách tập trung đông người.

Lực lượng trật tự và tự quản cũng thường xuyên nhắc nhở người dân khu vực xung quanh và hướng dẫn du khách thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tương tự, tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) cũng “cửa đóng, then cài“. Ảnh Vương Nguyên
Những dòng thông báo được đặt ngay lối đi vào cổng chính chùa Trấn Quốc. Ảnh Vương Nguyên
Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở để người dân và du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ảnh Vương Nguyên

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội với các quận, huyện lần thứ 90 vào chiều 15.2 (mùng 4 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo (từ 0 giờ đêm ngày 16.2). Có sự chỉ đạo này là bởi hiện tình trạng nguy cơ của sự lây lan dịch bệnh là rất cao từ các hàng quán, đình chùa, di tích lịch sử… do những ngày đầu năm, theo thông lệ, tỷ lệ người dân, du khách đến thăm viếng rất đông.

Như vậy, cho tới hôm nay (18.2) đã là ngày thứ 3 thực hiện việc tạm ngừng phục vụ tại các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo tại Hà Nội để phòng, ngừa dịch bệnh COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn