MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở kinh doanh gas xây dựng tạm bợ, thiếu bảo đảm an toàn trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV

Nghệ An: Ai bảo kê cho kho gas tồn tại gần chục năm trên đất nông nghiệp?

QUANG ĐẠI LDO | 05/08/2018 15:07
Một cơ sở kinh doanh gas mở tại công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại TP Vinh (Nghệ An), nhưng đã gần chục năm trôi qua, vẫn tiếp tục tồn tại trước sự bức xúc của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vận, xóm 9 xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) cho biết: Trước ngõ nhà ông có một sơ sở kinh doanh gas xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, dân phản ánh rất nhiều lần nhưng chính quyền xã không giải quyết thỏa đáng.

 Xe chở gas đến lấy hàng. Ảnh: PV

Rất nhiều người dân xóm 9 xã Nghi Liên đã kí vào đơn kiến nghị, yêu cầu UBND xã Nghi Liên xử lý cơ sở kinh doanh gas này, vì làm trên đất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông.

Trước sự bức xúc ngày càng tăng của dân, ngày 28.6.2018, UBND xã Nghi Liên lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh gas nói trên. Chủ cơ sở là Nguyễn Cảnh Cường cho biết đã thuê ki ốt của bà Nguyễn Thị Phúc để kinh doanh gas từ năm 2010, sau đó xây dựng, mở rộng thêm.

Giấy tờ về đất đai mà ông Cường xuất trình chỉ là Biên bản giao đất ngày 21.3.2013, do UBND xã thu hồi đất nông nghiệp của một hộ dân, giao cho bà Phúc. Việc bán đất nói trên được Thường vụ huyện ủy Nghi Lộc vào năm 2007 kết luận là trái phép và yêu cầu thu hồi. Song cơ quan chức năng không thực hiện, người được giao đất đã xây dựng trái phép và cho thuê để kinh doanh.

Chủ cơ sở là ông Cường đăng ký tạm trú, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật cư trú, sau tiếp tục được cấp giấy tạm trú tại cơ sở nói trên.

Mặc dù sai phạm đã rõ ràng, nhưng UBND xã Nghi Liên chỉ giao bộ phận đô thị xã kiểm tra, xử lý và báo cáo lên UBND TP Vinh “xin ý kiến chỉ đạo”.

Bà Bùi Thị Lan, xóm trưởng xóm 9, xã Nghi Liên cho biết: Người dân, ban cán sự xóm đã kiến nghị nhiều lần về việc xử lý kho gas trong khu dân cư, nhưng xã cứ cử một đoàn xuống, kiểm tra xong lại về, không có gì thay đổi. “Đã 3 lần như vậy rồi”, bà Lan cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết: Việc đó chúng tôi đã xử lý và báo cáo thành phố rồi, chờ thành phố cho ý kiến chỉ đạo. PV hỏi tại sao lại không cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, ông Hà cho rằng “không ai cho phép tháo dỡ”.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn