MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Nghệ An họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: PV

Nghệ An: “Chủ động – kịp thời – minh bạch” cung cấp thông tin cho báo chí

QUANG ĐẠI LDO | 11/01/2021 21:34

Ngày 11.1, UBND tỉnh Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cho biết: Với số lượng đông đảo các nhà báo và cơ quan báo chí, trong năm 2020, các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, tập trung tuyên truyền các hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- ông Bùi Đình Long cho biết, năm 2020 là một năm dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Nghệ An vẫn ổn định và phát triển. Đặc biệt năm qua, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng.

Ông Bùi Đình Long đánh giá cao sự đóng góp các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên đã luôn đồng hành phản ánh những hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh. Hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước, góp phần rất tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đồng thời, các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh những sách nhiễu, trì trệ của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần giúp tỉnh và các sở, ngành xử lý nhiều vấn đề một cách kịp thời.

Năm 2021 là năm rất quan trọng với đất nước, với tỉnh, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư của tỉnh. Tăng cường quảng bá về sự đổi mới; tuyên truyền các chính sách, tiềm năng thu hút đầu tư, các thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Về phía tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí. Lãnh đạo tỉnh sẽ “Chủ động – kịp thời – minh bạch” trong cung cấp thông tin cho báo chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, trong năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Nghệ An ước tăng 4,45%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 17.363 tỷ đồng, toàn tỉnh có 280/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến 31.12.2020, tỉnh đã cấp mới cho 84 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 8.388 tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 ước còn khoảng 3%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn