MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ An khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 5 với năng lực thu dung, điều trị 250 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Vũ Hoàng

Nghệ An chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến số 5

VŨ HOÀNG LDO | 27/08/2021 09:40

Tỉnh Nghệ An khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 5 với năng lực thu dung, điều trị 250 bệnh nhân COVID-19.

Ngày 27.8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 phối hợp với Ban CHQS thị xã Cửa Lò dọn dẹp vệ sinh khuôn viên và phòng ở, chuẩn bị một số vật chất sẵn sàng cho việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, chi nhánh thị xã Cửa Lò (Nghệ An.

Quân đội dọn dẹp vệ chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: Vũ Hoàng

Bệnh viện dã chiến số 5 nằm sát bên Bệnh viện dã chiến số 4. Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo đầy đủ vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Dự kiến, sau khi đưa vào sử dụng, Bệnh viện dã chiến số 5 có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân.

Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Nghệ An đã đưa 4 bệnh viện dã chiến gồm: Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên quy mô 100 giường; Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn quy mô 150 giường; Bệnh viện dã chiến số 3 tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Bệnh nhân nặng Giao thông 4 tại thị xã Cửa Lò với quy mô 250 giường; Bệnh viện dã chiến số 4 tại khách san ARMY - Cửa Lò với quy mô 270 giường vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay, ngoài Bệnh viện dã chiến số 4 vừa được kích hoạt sáng ngày 25.8 (đã tiếp nhận 40 bệnh nhân), các bệnh viện dã chiến khác đều đã quá tải do số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến.

Trước đó, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, 6, 7 sẵn sàng tiếp nhận các F0 vào điều trị.

Việc chuẩn bị để sẵn sàng đưa Bệnh viện Dã chiến số 5 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt sau khi ở thành phố Vinh xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13.6 đến sáng 27.8, Nghệ An ghi nhận 1.189 bệnh nhân mắc COVID-19, 383 người điều trị đã khỏi bệnh, chuyển tuyến trên; 1 người tử vong; hiện đang điều trị 805 bệnh nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn