MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trại của gia đình anh Phan Trọng Sơn (xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho lãi 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Sơn

Nghệ An: Khởi sắc từ xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

quang đại LDO | 03/01/2020 13:00
Mặc dù còn nhiều khó khăn, Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả xóa đói giảm nghèo. Địa phương có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới để người dân thoát nghèo, tự lực phát triển kinh tế một cách bền vững.

Vượt khó để phát triển

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Nghệ An - cho biết, năm 2019, tỉnh Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống người dân. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, cả tỉnh phải tiêu hủy gần 100.000 con, chiếm 9,6% tổng số đàn lợn.

Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, cháy rừng diễn ra ở nhiều nơi, những tháng cuối năm xảy ra mưa lớn gây ngập lụt. Giá cả của một số mặt hàng thiết yếu tăng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực nông nghiệp. Toàn tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng nhanh giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Tập trung chuyển đổi cơ cấu giống để sản xuất các loại lúa chất lượng cao với diện tích trên 50.000ha.

Tích cực thực hiện liên kết sản xuất lấy doanh nghiệp làm nòng cốt để sản xuất theo chuỗi giá trị. Đã có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thành công, ví như tại Yên Thành có mô hình sản xuất lúa chất lượng cao;  tại Quỳnh Lưu có mô hình sản xuất rau củ quả theo chuỗi.

Trong năm, tổng diện tích cây lương thực ước thực hiện 233.838ha; tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 1,214 triệu tấn. Các loại cây công nghiệp hằng năm được tập trung chăm sóc và phát triển khá: Sản lượng mía đạt 1,442 triệu tấn, lạc đạt 35.113 tấn...

Sản lượng cam, quýt tập trung ước đạt 58.100 tấn, tăng 22,4%; sản lượng chè búp tươi ước đạt 78.200 tấn, tăng 1,41%... Chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Thu nhập bình quân đạt 85 triệu/ha đất nông nghiệp.

Thoát nghèo bền vững từ xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, Nghệ An là một trong những địa phương đạt kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của cả nước. Cuối năm, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đồng ý bỏ phiếu 26 xã của 11 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. Tính cả năm, Nghệ An có 1 huyện và 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lũy kế đến cuối năm 2019 , toàn tỉnh Nghệ An có 265/431 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 60,9%; số tiêu chí bình quân các xã đạt 16,1 tiêu chí/xã; có 4 đơn vị cấp huyện (TX.Thái Hòa, TP.Vinh, huyện Nam Đàn, Yên Thành) đạt chuẩn NTM.

“Kết quả nói trên là nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp, rất đáng ghi nhận trong hoàn cảnh toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh” - ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói. Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động quá sức dân.

Điều đáng ghi nhận là quá trình xây dựng NTM, Nghệ An đã xây dựng thành công rất nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, góp phần tích cực để giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, văn minh. Đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4%, phấn đấu còn 3% vào năm 2020. “Chỉ có giải pháp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mới tạo ra con đường sinh kế, thoát nghèo bền vững. Chúng tôi đã kiên trì cách làm này và đã đạt được những kết quả tích cực” - ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An - khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn