"Từ tháng 6 đến nay trên địa bàn không hề có mưa. Chúng tôi vô cùng lo lắng khi nắng hạn kéo dài, không có nước tưới sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tỉa dặm lúa của người dân, giờ chỉ mong trời sớm có mưa". Ông Chương chia sẻ.
Đến thời điểm này không chỉ riêng xã Nghi Trung, các xã như Nghi Hoa, Nghi Vạn, Nghi Thuận... cũng đang ở trong tình cạnh tương tự. Huyện Nghi Lộc hiện có 5 trạm bơm, 8 hồ chứa, 2 cống ngăn mặn giữ ngọt, phục vụ tưới gần 2.860ha lúa/vụ do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An quản lý. Mặc dù thường xuyên được nạo vét, nhưng do được xây dựng từ lâu, mực nước hạ thấp nên hiện nhiều công trình không thể tiếp tục cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất.Tại buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội ngày 17.6, cử tri xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc) đã kiến nghị HĐND tỉnh Nghệ An về việc điều phối nước tại các hồ Khe Gỗ, hồ Khe Xiêm... bổ sung nguồn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho xã phục vụ sản xuất.
Trước nguy cơ có thể mất trắng vụ hè - thu, người dân đã tranh thủ nguồn nước ngọt khiêm tốn còn sót lại trên các kênh, rạch, tích cực bơm nước ngày đêm với hy vọng cứu lúa được phần nào hay phần đó.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1.7 – 8.7, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.