MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vì "tội" sinh con thứ 3, ông Hoàng Văn Biên bị chuyển lên miền núi khi đã công tác miền núi 9 năm. Ảnh: QĐ

Nghệ An: Nhiều giáo viên bị kỷ luật vì “tội” sinh con thứ ba được chuyển về gần nhà

QUANG ĐẠI LDO | 28/11/2017 09:21
Sau khi Bộ Tư pháp “tuýt còi” quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức vi phạm chính sách dân số của Nghệ An, nhiều giáo viên tại huyện Quỳnh Lưu vi phạm bị kỷ luật chuyển đi xa, đã được điều chuyển về trường gần nhà.

Ngày 27.11, ông Hoàng Văn Biên, giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Tân A (Quỳnh Lưu) cho biết, vừa nhận được quyết định của UBND huyện Quỳnh Lưu, điều chuyển về công tác tại trường Tiểu học Quỳnh Ngọc, cách nhà 2 km, kể từ ngày 1.12.

Trước đó, vì “tội” sinh con thứ 3, vào tháng 1.2016, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu chuyển ông Hoàng Văn Biên từ tiểu học An Hòa về trường Quỳnh Tân A, với thời hạn 5 năm. Quỳnh Tân là xã miền núi khó khăn, cách An Hòa gần 20 km.

Ông Biên đã đi bộ đội 3 năm, đồng thời cũng đã công tác tại xã miền núi xa và khó khăn nhất của huyện (Quỳnh Thắng) 9 năm.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu căn cứ vào Quyết định 43/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, quy định một số biện pháp xử lý cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 như: kỷ luật, chậm nâng lương, điều chuyển về vùng khó khăn hơn, rút khỏi chức danh lãnh đạo…

Quyết định thuyên chuyển đối với ông Hoàng Văn Biên. Ảnh: QĐ

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã khẳng định một số nội dung trong quyết định 43/2015 của UBND tỉnh Nghệ An không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có nội dung kỷ luật các cán bộ, viên chức, yêu cầu ký cam kết không vi phạm…

Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã có văn bản, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bãi bỏ các nội dung trái luật nói trên.

Được biết, trường Tiểu học Quỳnh Tân A có 5 giáo viên bị kỷ luật vì “tội” sinh con thứ ba, đều được cho chuyển về trường gần nhà.

Ông Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết,  trước đây do “thiếu giáo viên” nên có một số giáo viên, trong đó có những người sinh con thứ ba phải đi miền núi. Nay huyện mới tuyển thêm 16 giáo viên phân lên vùng miền núi nên những giáo viên đã công tác lâu năm được chuyển về trường gần nhà. Có 10 giáo viên bị thuyên chuyển, nay đã có 9 người làm đơn và đều được chấp thuận.

Trước đó, vào ngày 7.11, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An - cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo trong giai đoạn giao thời giữa chủ trương cũ và mới, các quy định xử lý kỷ luật theo Quyết định 43 dừng lại hết, việc thu tiền nộp vào quỹ dân số cũng vậy, và phải thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định, tránh để người dân bức xúc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn