MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường tiểu học Phà Đánh- huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi thầy Lê Khắc V. làm hiệu phó. Ảnh: CTV

Nghệ An: Nóng chuyện giáo viên vùng cao sử dụng, buôn bán ma túy

QUANG ĐẠI LDO | 19/10/2019 11:22

Dư luận Nghệ An đang xôn xao về chuyện thầy Lê Khắc V. (SN 1982) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn làm đơn xin đi cai nghiện và xin thôi giữ chức hiệu phó trường này.

Ngày 19.10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin nói trên và khẳng định, sự việc của thầy Lê Khắc V. thuộc thẩm quyền xử lý của UBND huyện Kỳ Sơn.

Bên cạnh đội ngũ nhà giáo hùng hậu, tài năng, đức độ, một sự thật đáng buồn là vẫn có một số giáo viên miền núi ở Nghệ An bị nghiện ma túy, hoặc tham gia vận chuyển, buôn bán chất ma túy bị vướng vòng lao lý.

Ông Hồ Xuân Long - cựu giáo viên tại Nghệ An và 5 bánh heroin mà người này chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội. Ảnh: CA
 Từ cách đây hơn chục năm, qua kiểm tra, huyện Tương Dương phát hiện 12 giáo viên là đệ tử của “nàng tiên nâu”, phải đình chỉ công tác.

Trong đó có ông Phùng Lạc Quảng, giáo viên trường Dân tộc miền núi Hữu Khuông vì nghiện nặng phải buôn ma túy.

Năm 2010,  ông Nguyễn Đình Trị, giáo viên Trường tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương) bị bắt giữ do hành vi mua một gói heroin chia nhỏ từng tép bán cho các con nghiện. Được biết Nguyễn Đình Trị đã từng nghiện ma tuý, bỏ việc một thời gian sau đó trở lại ngành giáo dục.

Ngày 12.7.2019, tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển 15 bánh heroin (mỗi bánh nặng khoảng 0.35 kg).

Công an tỉnh Nam Định cho biết, bà Liên là giáo viên dạy sử về hưu, sống độc thân, do nhàn rỗi nên đã tìm cách liên hệ với các đối tượng ở Lào rồi thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An về các tỉnh phía Bắc để kiếm lời.

Tháng 9.2019, công an Hà Nội bắt giữa Hồ Xuân Long (SN 1958, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) khi đang vận chuyển 5 bánh heroin. Trước đó, ông Long là giáo viên, từng công tác tại Phòng GDĐT huyện Con Cuông.

Một cán bộ quản lý giáo dục ở Nghệ An cho biết: Tình trạng một số giáo viên, đặc biệt ở vùng miền núi Nghệ An có tham gia sử dụng, vận chuyển, buôn bán ma túy là có thật. Điều này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Nguyên nhân của tình trạng trên, một phần bắt nguồn từ môi trường sống, hoàn cảnh công tác vùng sâu vùng xa, vùng phức tạp về tệ nạn ma túy.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD ĐT Nghệ An cho biết: “Có tình trạng một số giáo viên nghiện ma túy. Vấn đề này hàng năm Sở GDĐT và Công an tỉnh đều có phối hợp, thống kê cụ thể”.

Về giải pháp, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết ngành giáo dục và cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội với giáo viên và học sinh, ra văn bản chỉ đạo, quán triệt tại các hội nghị, xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm.

Đối với trường hợp thầy Lê Khắc V. (SN 1982) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn làm đơn xin đi cai nghiện, ông Nguyễn Trọng Hoàn nêu quan điểm: “Đối với những giáo viên tự giác xin đi cai nghiện là đáng ghi nhận, cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ để họ cai nghiện thành công, trở về hòa nhập tốt với cộng đồng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn