MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở GDĐT Nghệ An làm việc với phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng về kiến nghị bỏ VNEN. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Nghệ An: Phụ huynh nóng lòng chờ ngày “xử” VNEN

QUANG ĐẠI LDO | 08/09/2017 09:21
Sau hơn một năm kiến nghị, phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng (TP.Vinh) mới được Sở GDĐT trao quyền quyết định về chương trình VNEN. Phụ huynh đã mòn mỏi chờ đợi giây phút “phán xử” một chương trình thử nghiệm đã gây cho họ bao nhiêu phiền toái, mệt mỏi.

Nguồn tin của Lao Động cho hay, ngày 7.9, Sở GDĐT Nghệ An đã có văn bản gửi Phòng GDĐT TP.Vinh, Trường THCS Hưng Dũng trả lời kiến nghị của phụ huynh trường này, về việc bỏ chương trình VNEN, quay lại chương trình hiện hành.

Theo đó, Sở GDĐT giao nhà trường tổ chức lấy ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh để quyết định lựa chọn sách giáo khoa hoặc sách hướng dẫn học làm tài liệu dạy học chính thức trong nhà trường.

Có nghĩa là, phụ huynh được giao quyền quyết định lựa chọn hay bỏ VNEN, một chương trình còn gây rất nhiều tranh cãi.

Trước đó, ngày 1.9, Sở GDĐT Nghệ An, Phòng GDĐT TP.Vinh và Trường THCS Hưng Dũng làm việc với đại diện phụ huynh 9 lớp có đơn kiến nghị bỏ VNEN.

Trước sự phản đối và kiến nghị của đại diện phụ huynh đòi bỏ VNEN, đại diện Sở GDĐT hứa báo cáo lãnh đạo và trả lời trước ngày 8.9.

Thực ra, ngay từ khi áp dụng VNEN, phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng (và cả Tiểu học) đều phản đối, nhà trường cũng không tự nguyện xin áp dụng mô hình.

Đầu năm học 2016 -2017, có 290/316 phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng kiến nghị bỏ VNEN, đơn được gửi lên Sở GDĐT, nhưng cơ quan này không giải quyết, mà chuyển về Phòng GDĐT TP. Vinh, nơi không có thẩm quyền giải quyết. 

Năm nay, trước áp lực của phụ huynh và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở GDĐT mới về làm việc với phụ huynh và quyết định như trên.

Một đại diện phụ huynh trao đổi: “Dù sao chúng tôi cũng rất nóng lòng chờ đợi đến ngày được tự quyết định bỏ VNEN, một chương trình thử nghiệm không phù hợp, đã làm chúng tôi rất mệt mỏi”.

Vị này cho biết, chắc chắn hầu hết phụ huynh trường này sẽ “nói không” với VNEN.

Tuy nhiên, trả lời chậm trễ của Sở GDĐT cũng gây phiền toái cho phụ huynh, vì năm học mới đã bắt đầu, và phụ huynh đã mua sách VNEN cho con em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn