Ngày 29.3, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn hỏa tốc số 1835, có nội dung: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội ), tỉnh Nghệ An có nhiều công dân đã đi khám điều trị trong thời gian xảy ra dịch bệnh.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo triển khai rà soát và lập danh sách các trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học viên sinh viên đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3 .2020.
Sở Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo các huyện, thành thị triển khai một số nội dung sau:
Đối với các trường hợp khám ngoại trú, người nhà bệnh nhân và các trường hợp giao dịch trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức cách ly y tế tại nhà. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… chuyển đến ngay các cơ sở y tế.
Đối với các trường hợp điều nội trú tại bệnh viện Bạch Mai đã về nhà, tổ chức cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.
Đối với các trường hợp điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai chuyển về điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn: Giao Bệnh viện bố trí cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Ngày 29.3, trao đổi với báo chí, ông ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, theo thống kê có 962 người Nghệ An khám và chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 10.3 đến 24.3. Trong đó, có 121 bệnh nhân điều trị nội trú và 841 bệnh nhân khám ngoại trú.