MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số ngôi mộ dòng tộc của người dân bị đào lên mà không thông báo (ảnh: Nguyễn Duy)

Nghệ An: Thi công công trình, đào luôn mộ của dòng tộc

Tr.L-P.V LDO | 04/04/2018 13:18

Bước đầu, công an đã vào cuộc xác minh việc đơn vị thi công dự án quy hoạch chia lô đất ở (tại khối 7, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) đã đào luôn mộ trong dòng tộc của một số hộ dân…

Ngày 4.4, thông tin từ UBND phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận, công an phường đã xác minh việc đơn vị thi công dự án quy hoạch chia lô đất ở (tại khối 7, phường Quán Bàu, TP. Vinh) đào mộ trong dòng tộc của một số hộ dân.

Trước đó, nhiều hộ dân bức xúc phản ánh, đơn vị thi công nói trên đã tự ý cất bốc nhiều ngôi mộ. Đây là những ngôi mộ thuộc dòng họ của các hộ dân, việc đào xới người dân không được thông báo cho tới khi họ phát hiện ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc dự án quy hoạch chia lô đất ở tại khối 7, phường Quán Bàu với tổng diện tích 4,3 ha, do UBND TP. Vinh làm chủ đầu tư. Dự án này được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Vinh đảm nhiệm. Phần đất trên đang được Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Bắc Vinh thi công. Phần đất này là nghĩa trang phường Quán Bàu. Chủ đầu tư cũng đã tiến hành thống kê, kiểm đếm những ngôi mộ tại đây.

Một nguồn tin xác nhận, có 4 ngôi mộ bị đào lên, trong đó có 2 ngôi mộ vô chủ, 2 ngôi mộ có gia đình đến nhận. Ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn