MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 người hi sinh, trong đó có 11 quân nhân. Ảnh: Trần Hồng.

Nghệ An: Tổ chức lễ an táng quân nhân hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

QUANG ĐẠI LDO | 18/10/2020 07:35
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chu đáo, trang nghiêm.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 582 chỉ đạo tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, để tỏ lòng thành kính và tri ân các quân nhân đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị và gia đình thực hiện lễ viếng cho các quân nhân hy sinh; hỗ trợ đơn vị, gia đình thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công.

Để thực hiện Lễ an táng cho các quân nhân hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc một cách chu đáo, trang nghiêm, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH, UBND TP. Vinh, UBND huyện Nghi Lộc và các đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh bảo đảm đúng nghi lễ của quân đội và phong tục tập quán của địa phương.

Giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu thành lập Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh thăm viếng và động viên các gia đình có quân nhân hy sinh; thực hiện các thủ tục về giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình người có công; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Nghi Lộc làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn công tác tham dự lễ viếng và lễ truy điệu các quân nhân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268, Cục Hậu cần/Quân khu 4, thành phố Huế, do đồng chí Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trong số 11 cán bộ, chiến sĩ quân đội hi sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 quân nhân quê Nghệ An, gồm:

-Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1979, quê quán: xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, trú quán xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc; Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4.

-Thượng tá Lê Tất Thắng, sinh năm 1978, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, trú quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

-Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, sinh năm 1991 quê quán xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, trú quán xã Nghi Liên, TP Vinh, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

-Đại úy Đinh Văn Trung, sinh năm 1984, quê quán và trú quán phường Bến Thủy, TP Vinh, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn