MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh Nghệ An ra quân xử lý tài xế vi phạm. Ảnh: QĐ

Nghệ An: Tổ công tác đặc biệt xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm

QUANG ĐẠI LDO | 25/03/2022 16:36

Nghệ An – Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng và các vi phạm khác của các tài xế.

Ngày 25.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 12.3 đến nay, Tổ đặc biệt do Công an tỉnh thành lập đã tổ chức 52 ca với 306 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản hơn 200 trường hợp phương tiện vi phạm.

Trong đó, 40 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 39 trường hợp chở hàng quá giới hạn; 26 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng và nhiều phương tiện chở hàng rời dễ rơi vãi, có bạt che nhưng vẫn để rơi vãi.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt đo kích thước thành thùng phương tiện trong đêm. Ảnh: QĐ

Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo đúng các quy định hiện hành. Các đối tượng đã chấp hành xử phạt 34 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 140 triệu đồng.

Được biết, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục tiến hành tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí khác đã phản ánh hiện tượng xe tải có dấu hiệu quá tải, quá khổ tung hoành trên nhiều địa bàn tỉnh Nghệ An, làm hư hỏng đường sá và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An gồm CSGT, Thanh tra giao thông đã liên tục vào cuộc xử lý, tuy nhiên tình trạng nói trên vẫn tồn tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn