MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết tính đến nay tỉnh Nghệ An đã điều trị khỏi 154 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Quang Đại

Nghệ An: Xây dựng kịch bản điều trị 5.000 F0

QUANG ĐẠI LDO | 05/08/2021 14:49
Nghệ An cho biết đang xây dựng kịch bản thu dung, điều trị khoảng 5.000 bệnh nhân COVID-19.

Ngày 5.8, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết tính đến nay tỉnh Nghệ An đã ghi nhận ghi nhận 310 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 18 địa phương.

Những ngày gần đây xuất hiện nhiều ca nhiễm mới đều là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, từ ngày 4-5.8, có 31 ca nhiễm là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.
Nghệ An lên phương án điều trị cho 5.000 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: HS
Hiện tỉnh có 2 cơ sở điều trị chính là Trung tâm bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ yếu điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và Bệnh viện dã chiến số 1 tại Hưng Nguyên, chủ yếu điều trị những bệnh nhân nhẹ, trung bình. Đến nay, có 154 bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện; 3 trường hợp chuyển tuyến Trung ương; 1 trường hợp tử vong.

Hiện nay, tỉnh đang khởi động bệnh viện dã chiến số 2 tại huyện Nghĩa Đàn và sẽ đưa vào hoạt động khi Trung tâm bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện dã chiến số 1 đã kín giường bệnh. Tỉnh cũng đang xây dựng phương án nhằm đáp ứng đủ chỗ điều trị cho khoảng 5.000 F0 bằng việc chuyển công năng ở một số bệnh viện đa khoa sang điều trị bệnh nhân COVID-19; trưng dụng một số khách sạn và trường học để làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19.

“Tuy nhiên, hi vọng con số 5.000 bệnh nhân chỉ là kế hoạch thôi, và tình hình dịch bệnh sẽ sớm ổn định” – ông Bùi Đình Long nói.

Về công tác xét nghiệm, ngoài những đơn vị y tế công lập được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm PCR thì một số bệnh viện tư nhân ở Nghệ An đủ điều kiện cũng đã được cho phép xét nghiệm PCR. Hiện nay năng lực lấy mẫu xét nghiệm gộp của các cơ sở lên đến 10.000 mẫu/ngày. Nhân lực lấy mẫu xét nghiệm rất hùng hậu; ngoài lực lượng ngành Y thì bổ sung thêm các sinh viên trường Y.

Qua kênh đăng ký đã có gần 25.000 công dân phía Nam đăng ký về quê, đợt 1 tỉnh dự kiến đón hơn 1.000 công dân có hoàn cảnh khó khăn là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người bệnh đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ báo chí Nghệ An đã đồng hành với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng và toàn dân trong cuộc chiến chống dịch thời gian qua; đồng thời mong muốn và đề nghị các báo chí tiếp tục chia sẻ, đồng hành với tỉnh vượt qua đại dịch, thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn