MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị em phụ nữ ở địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thu gom rác thải. Ảnh: Bảo Trung

“Ngôi nhà xanh” giúp môi trường thông thoáng, nhiều gia đình thoát nghèo

BẢO TRUNG LDO | 06/01/2024 14:49

Đắk Lắk - Những năm qua, mô hình “Ngôi nhà xanh”, thu gom rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Ea Kar đã được triển khai một cách hiệu quả vừa giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo đem lại một trường sống xanh và sạch.

Mô hình “Ngôi nhà xanh”

Mô hình “Ngôi nhà xanh”, thu gom rác thải tái chế để gây quỹ, là ý tưởng sáng tạo được Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk triển khai trong nhiều năm qua. Đây là một hoạt động ý nghĩa, mang lại giá trị “kép”, được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng khi vừa giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, vừa lan tỏa lối “sống xanh”.

Đều đặn hàng tuần, khi gom được nhiều vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn… chị em phụ nữ tại thôn, buôn của thị trấn Ea Kar lại mang đến bỏ vào “Ngôi nhà xanh”. Mỗi “Ngôi nhà xanh” được thiết kế cao khoảng 1,5 m, rộng hơn 1m, đặt ở trụ sở làm việc, hội trường thôn hay khu vực công cộng có đông người qua lại để ai cũng có thể tham gia.

Khi ngôi nhà đầy rác tái chế, những người phụ trách quản lý sẽ bán để gây quỹ sử dụng cho các mục đích thiện nguyện, phúc lợi xã hội.

Chị H'Nhim Niê, buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ: “Khi tôi có có rác thải như chai nhựa, giấy vụn thì tự động gom sang nhà hội phụ nữ. Rác vừa được thu gom giúp sạch nhà, sạch ngõ vừa bảo vệ môi trường và gây thêm quỹ cho hội phụ nữ. Tôi cũng vận động thêm bà con họ hàng gia đình mình cùng tham gia cách làm hay này”.

Cách làm hay này giúp bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Ảnh: Bảo Trung

Còn theo chị Thân Thị Oanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk: Cứ 3 tháng mỗi lần, chị em lại đi bán và gom lại một lần sau đó gom lại giao cho một người quản lý. Số tiền được tổng hợp lại rồi bình xét, khảo sát các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ bằng nhiều hình thức như giúp đỡ trẻ em mồ côi, khó khăn; hỗ trợ con giống, cây giống cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”.

Lan tỏa lối "sống xanh"

Từ năm 2020 đến nay, phong trào thu gom rác thải tái chế của các cấp hội phụ nữ huyện Ea Kar thu được hơn 200 triệu đồng. Số tiền này đã giúp 30 hội viên khó khăn xây dựng nhà vệ sinh, đỡ đầu 15 trẻ mồ côi, tàn tật với mức từ 300.000-500.000/tháng/cháu; hỗ trợ 05 sinh kế cho phụ nữ nghèo về cây giống, con giống.

Cơ quan chức năng còn trao tặng hàng trăm suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo dịp lễ, Tết. Điển hình, bà H’ Gieo Byă là một trong những phụ nữ khó khăn được nhận 1 cặp dê giống từ nguồn quỹ này. Sau 1 năm, đàn dê đã nhân đàn lên 20 con. Mỗi năm, gia đình có thêm hàng chục triệu đồng để cải thiện cuộc sống, thoát nghèo.

Một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được vay vốn, phát triển kinh tế. Ảnh: Bảo Trung

Bà Vũ Thị Thanh Giang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho hay: Trước đây các phong trào thu gom, phân loại rác chỉ chủ yếu làm theo đợt thôi, chưa bền vững. Từ khi có “Ngôi nhà xanh” đặt ở trụ sở xã, hội trường thôn, buôn và các địa điểm công cộng thì không những phụ nữ mà người dân bình thường cũng tham gia, từ đó ý thức bảo vệ môi trường càng được cải thiện.

Nhiều người dân và cơ sở dịch vụ đám cưới, mỗi khi có đám tiệc đều sẵn sàng ủng hộ toàn bộ số vỏ lon, chai nhựa cho “Ngôi nhà xanh” để có thêm kinh phí hỗ trợ trẻ em và phụ nữ khó khăn”.

Được biệt, với phương châm “việc làm nhỏ, tác động lớn”, mô hình “Ngôi nhà xanh” đang lan toả không chỉ trong các cấp hội phụ nữ huyện Ea Kar mà đến nhiều gia đình trên địa bàn, làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại rác và hạn chế rác thải nhựa. Mô hình cũng góp phần vào việc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn