MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngư dân Bạc Liêu "đuối sức" vì giá xăng dầu liên tục tăng

Văn Sỹ LDO | 06/06/2022 19:24

Bạc Liêu - Giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, sinh hoạt, đời sống của người dân, cũng như doanh nghiệp. Với những người lao động, sản xuất trong lĩnh vực trực tiếp tiêu thụ nhiên liệu xăng, dầu như nghề khai thác, đánh bắt thủy, hải sản thì họ đang đối mặt với khó khăn mà chưa có hướng đi nào khác.

Ngư dân thở dài

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều ngư dân ở cửa biển Gành Hào và cửa biển Nhà Mát thuộc tỉnh Bạc Liêu liên tục thở dài trước tình trạng leo dốc của giá xăng dầu thời gian qua. Đa số bà con ra khơi vì để duy trì nghề trong sự miễn cưỡng nhằm bảo quản tốt thiết bị, máy móc và nguồn sống cho ngư phủ trên ghe.   

Ngư dân Bạc Liêu vươn khơi bám biển trong nỗi lo thua lỗ do giá xăng, dầu tăng cao

“Nhắc tới đau lòng lắm chú ơi. Cặp tàu nhà tôi ra khơi mỗi chuyến hơn 1 tháng, ngốn gần 2 ngàn lít dầu. Trước đây, chỉ hơn 30 triệu đồng. Còn bây giờ gần 50 triệu. Nói chung là từ đầu năm 2022 đến nay, tàu tôi ra khơi đánh bắt chuyến nào cũng không có lãi. Nhưng mình không thể neo đậu được vì tàu đậu lâu ngày dễ bị hư hỏng, và mình phải đi khai thác để cho anh em ngư phủ còn có thu nhập lo cho gia đình.

Ngoài các vùng biển, sản lượng tôm, cá êm lắm, đánh bắt thì có hàng đó, cũng ham đó. Nhưng lại xót lòng khi tiền dầu tăng gần gấp đôi thì sau khi trừ chi phí cũng huề vốn. Chuyến nào may mắn trúng đậm thì mới có lời chút đỉnh”, ông Ngô Văn Hiệp, chủ tàu cá ở cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, trăn trở.

Ông Giang Thanh Hận, một ngư dân có thâm niên gần 40 năm làm nghề khai thác ở cửa biển Gành Hào, Bạc Liêu thông tin thêm: “Nghề khai thác này vốn dĩ đã khó khăn, gần đây gặp phải tình trạng xăng dầu tăng giá nên gần nửa năm nay, chúng tôi đuối sức rồi. Neo tàu thì lo hư hỏng máy móc, thiết bị. Rồi anh em, bạn bè theo mình bấy lâu nữa. Nếu mình neo tàu họ không có việc làm, sau này đi khai thác lại lại không có ngư phủ đi cùng. Vì vậy, chúng tôi cắn răng, bấm bụng cho cặp tàu ra khơi, nhưng chuyến nào cũng từ huề đến lỗ.

Tôi rất mong cấp có thẩm quyền quan tâm kiềm chế giá xăng, dầu để những người làm nghề khai thác, cũng như toàn dân giảm được gánh nặng”.  

Ngư dân lên hàng hải sản sau chuyến ra khơi tại Cảng cá Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Giải pháp mềm giảm chi phí cho ngư dân

Hiện tại, Bạc Liêu có hơn 1.200 tàu khai thác hải sản ở 3 cửa biển chính gồm: Gành Hào, Cái Cùng và Nhà Mát. Trước những khó khăn ngư dân đang gặp phải, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã kịp thời quan tâm nhằm giúp cho bà con giảm chi phí trong hoạt động khai thác, đánh bắt.

Chúng tôi phối hợp với Bộ đội Biên phòng Gành Hào định hướng ngư trường khai thác, khuyến khích các chủ tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá cung ứng hàng hóa cho ngư phủ sát giá, tránh tình trạng lấy lý do xăng, dầu tăng giá rồi tăng giá vô tội vạ.

Cùng với đó, chúng tôi khuyến cáo ngư dân chuyển đổi mô hình khai thác, đánh bắt phù hợp hiện nay như: Cào đôi, câu mực, câu cá ngừ”, ông Hồ Thanh Tuấn - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Đông Hải, Bạc Liêu - thông tin.

Ngư dân cửa biển Gành Hào, Bạc Liêu khai thác gần bờ

Mặc dù đối mặt với thua lỗ, tuy nhiên, hầu hết chủ tàu khai thác đều chọn cách vươn khơi bám biển vì cuộc mưu sinh của gia đình mình, cũng như nhiều gia đình ngư phủ khác. Họ không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện trông chờ thời gian sắp tới giá xăng, dầu được hạ nhiệt để họ làm nghề với tinh thần vui tươi và đạt hiệu quả kinh tế hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn