Ngư dân không được làm ngư dân, làng chài cổ Vung Viêng còn gì cho khách?
Nguyễn Hùng
LDO
|
28/03/2024 08:09
Quảng Ninh - Như Lao Động đã phản ánh, được tỉnh Quảng Ninh cho phép nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển du lịch, nhưng do xin gia hạn giấy phép chưa được nên 27 hộ ngư dân ở làng chài cổ Vung Viêng bị buộc phải di dời toàn bộ nhà bè đi nơi khác. Không còn hoạt động duy nhất còn sót lại trong đời sống hàng ngày của ngư dân, du khách quốc tế sẽ ngắm gì ở một trong những làng chài từng thuộc diện đẹp nhất thế giới?
Trong các văn bản chỉ đạo từ năm 2020, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu di dời các nhà bè nuôi trồng thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long nhưng cho phép giữ lại một phần ở 2 khu vực, trong đó có làng chài Vung Viêng để nuôi trồng thủy sản với quy mô vừa phải, mang tính trình diễn phục vụ du khách gắn với hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng chài. Làng chài Vung Viêng là một điểm nằm trong tuyến tham quan số 4 đang thu phí trên vịnh Hạ Long, là một trong 2 làng chài lớn và lâu đời nhất trên vịnh Hạ Long.
Dưới đây là hình ảnh những nhà bè nuôi trồng thủy sản của các hộ ngư dân làng chài Vung Viêng bị yêu cầu phải tháo dỡ, di dời: