MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngư dân Quảng Nam trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung LDO | 29/01/2020 15:20

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, tại các địa phương ven biển Quảng Nam, nhiều tàu cá thay nhau cập bờ chở theo tôm cá đầy khoang. Đầu năm, ngư dân đã trúng lớn "lộc biển", nên ai cũng vui, kỳ vọng một năm nhiều thành công.

Tại cảng ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, các tàu đánh bắt xuyên Tết đã cập cảng mang về hàng trăm tấn cá từ ngư trường Hoàng Sa.

Chuyến khơi xuyên Tết đã đem lại kinh tế khá cao cho ngư dân vùng biển ở Quảng Nam. Ảnh: T.C

Theo các ngư dân, năm nay thời tiết thuận lợi nên trúng đậm “lộc biển” đầu năm, hầu hết các tàu đều trở về đầy ắp cá trong khoang, chủ yếu là cá nục mang lại kinh tế ổn định. Và giá hải sản trong những ngày tết lên cao hơn so với những ngày thường nên người dân cũng hào hứng.

Ngư dân Ngô Văn Minh, chủ tàu QNa 91135 TS công suất 730CV cho biết, ông vươn khơi từ ngày 17 tháng chạp và cập bến mùng 2 Tết, năm nay thời tiết thuận lợi nên thuyền ông đánh bắt được khoảng 14 tấn cá nục thu về khoảng 300 triệu đồng, khiến anh em bạn tàu cũng rất phấn khởi. “Lộc biển” đầu năm vậy cũng coi ổn định giúp các bạn thuyền có cái về trang trải.

Mẻ cá đầu năm đầy khoang khiến ngư dân phấn khởi Ảnh: T.C

Ngư dân Ngô Văn Lục (54 tuổi, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) chia sẻ, những ngày tết gia đình đoàn viên mà mình còn ở trên biển nhiều lúc vừa làm vừa chảy nước mắt nhưng cái chi cũng có bù trừ, chuyến đi này trúng đậm mà giá lại cao hơn gần 50% so với ngày thường nên cũng có cái để về lo cho con ăn học chứ ngày thường cái nghề này không có thu nhập cao.

Thương lái tập trung đến mua với giá cao hơn 50% so với ngày thường. Ảnh: T.C

Tương tự, ngư dân Võ Công Thảo, chủ tàu QNa 90170 TS cho hay, chuyến đi lần này chúng tôi có 12 thuyền viên và thu về khoảng 20 tấn cá nục, ai nấy cũng vui mừng vì nhận được "món quà" của biển những ngày đầu năm đem lại thu nhập kha khá cho các bạn thuyền. Đồng thời, cũng tạo động lực cho anh em tiếp tục vươn khơi, hi vọng năm nay sẽ trời yên biển lặng tạo điều thuận lợi cho ngư dân đánh bắt cũng như trúng những mẻ cá lớn.

Được biết, toàn huyện Núi Thành hiện có khoảng hơn 2.300 tàu thuyền các loại, chiếm hơn một nửa tổng số tàu thuyền đánh cá trong toàn tỉnh nhưng chỉ có ước khoảng hơn 200 tàu có công suất từ 400 CV đến 1.100 CV chuyên hành nghề lưới vây, câu mực khơi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn