MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại xã Bình Châu, ngư dân làm nghề lưới chuồn gặt hái nhiều chuyến biển bội thu. Ảnh: Ngọc Viên

Ngư dân Quảng Ngãi chở "lộc biển" về bờ

VIÊN NGUYỄN LDO | 03/02/2024 16:58

Quảng Ngãi - Cận Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tấp nập về bờ bán hải sản. Nhiều tàu cá bội thu, giá cá ổn định, giúp ngư dân đón Tết tươm tất.

Những ngày này, tại các cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), cảng Mỹ Á (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ), cảng Tịnh Kỳ, Tịnh Hoà ở TP Quảng Ngãi tấp nập tàu cá từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa cập bến bán cho thương lái. Nhiều tàu cá bội thu, giá cá cũng tăng cao.

Ông Bùi Hoa - chủ tàu cá QNg 90744 TS (thôn Định Tân, xã Bình Châu) - cho hay, sau 20 ngày vươn khơi, bảy ngư dân trên tàu đánh bắt được hơn 4 tấn cá chuồn cồ. Với giá bán dao động từ 40.000 - 80.000 đồng, trừ chi phí xăng dầu, đá…, mỗi người được chia 10 triệu đồng, có thêm tiền mua sắm, chi tiêu Tết.

Ngư dân đưa cá chuồn từ khoan tàu lên bờ để bán cho thương lái. Ảnh: Ngọc Viên

Theo nhiều ngư dân ở xã Bình Châu, những ngày cuối năm, thời tiết thuận lợi nên các tàu cá khai thác được khá nhiều hải sản. Hầu hết tàu cá ra Hoàng Sa, Trường Sa trong phiên biển cuối năm đều bội thu. Mỗi lao động tham gia đánh bắt xa bờ từ 15-20 ngày, có thu nhập từ 10-30 triệu đồng.

Hiện giá cá chuồn cồ được thương lái thu mua từ 40.000 - 80.000 đồng/kg, cá mú 50.000 - 100.000 đồng/kg, cá mó 30.000 - 50.000 đồng/kg, cá đỏ củ 40.000 đồng/kg… Bên cạnh niềm vui của các chủ tàu, ngư dân, người dân ở các làng chài ven biển Quảng Ngãi cũng phấn khởi không kém, nhờ việc phân loại cá, mỗi người dân có thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày.

Ngoài bến cảng cũng có nhiều tàu công suất lớn đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi bám biển “xuyên Tết”. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu - cho biết, những năm gần đây việc khai thác hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn, ngư trường đánh bắt hạn hẹp. Tuy nhiên, ngư dân xã Bình Châu nói riêng và cả tỉnh Quảng Ngãi nói chung vẫn ngày ngày nỗ lực vươn khơi bám biển. Những chiếc tàu lớn tiếp tục bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa vừa khai thác hải sản, vừa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Phiên biển cuối năm, thời tiết cũng khá thuận lợi, ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn so với các phiên trước, giá cá cao hơn, chi phí xăng dầu cũng bình ổn giúp ngư dân có một cái Tết đầm ấm. Đây cũng chính là động lực để ngư dân xã bình Châu tiếp tục vươn khơi bám biển sau Tết. Hiện trên địa bàn xã còn hơn 20 tàu có công suất lớn đang trên đường về bờ. Ngoài ra, cũng đã có hàng chục tàu xuất bến vươn khơi bám biển xuyên Tết” - ông Hùng chia sẻ.

Cảng cá Sa Kỳ tấp nập thương lái đến mua cá. Ảnh: Ngọc Viên

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 200 tàu chuyên khai thác cá chuồn ở vùng biển xa bờ. Đây là nghề khai thác thủy sản từ lâu đời của ngư dân Quảng Ngãi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn