MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngư dân Quảng Ngãi đi khai, về trình nhằm thoát thẻ vàng IUU

VIÊN NGUYỄN LDO | 23/07/2023 16:51

Quảng Ngãi - Sau gần 6 năm bị “thẻ vàng” thủy sản, cùng với 27 tỉnh, thành ven biển, Quảng Ngãi đã và đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất để gỡ “thẻ vàng”.

Quảng Ngãi từng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trong 6 năm gần đây, tình trạng này đã giảm đáng kể. Dự kiến trong tháng 10 tới, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam để kiểm tra việc chấp hành các quy định chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hiện nay, Quảng Ngãi đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU để hoàn thành các khuyến nghị của EC.

Các cơ quan chức năng vận động ngư dân Quảng Ngãi ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Ảnh: Ngọc Viên

Trước khi đưa tàu cá ra đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa, chủ tàu Nguyễn Văn Hoàng ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi đưa tàu cá đến Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ để khai báo số lượng thuyền viên, ngành nghề và thời gian hoạt động trên biển.

Ông cũng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Là một ngư dân tham gia đánh bắt trên biển vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ông Hoàng ý thức được để gỡ “thẻ vàng” của EC, ngư dân phải tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt chấm dứt xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Hoàng nhấn mạnh: “Trước khi ra khơi, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn chúng tôi phải khai thác hải sản ở vùng biển của Việt Nam mình, không được xâm phạm lãnh hải nước ngoài, nên tàu chúng tôi sẽ tuân thủ đúng quy định…”.

Các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng tàu cá Quảng Ngãi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: Ngọc Viên

Tính đến tháng 6.2023, tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi là 4.292 chiếc, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm. Toàn tỉnh có 3.147 tàu cá có chiều dài 15m trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Hiện đã lắp đặt đạt 99,16% trên tổng số tàu đang hoạt động.

Thời gian qua, Chi cục Thủy sản tỉnh thường xuyên theo dõi hoạt động của tàu cá trên hệ thống giám sát tàu cá, gửi thông báo tàu cá vượt qua ranh giới cho phép và tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển đến các địa phương.

Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn còn tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Tính từ đầu năm đến nay đã phát hiện 81 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển và 214 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày. Các cơ quan chức năng xử lý 22 trường hợp mất kết nối, xử phạt 12 trường hợp; xử lý 1 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục ngư dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản; chấm dứt tình trạng tàu cá Quảng Ngãi đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Hiện nay, hầu hết ngư dân Quảng Ngãi hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi, đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chủ động trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Hồ Trọng Phương – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho hay, để nỗ lực gỡ “thẻ vàng” thủy sản, Quảng Ngãi đã thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tất cả tàu thuyền ra vào các bến phải đăng ký, khai báo, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Buộc các ngư dân khi khai thác hải sản trên biển ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp…

Quảng Ngãi sẽ quyết tâm cao nhất để gỡ “thẻ vàng” thủy sản, việc này không những đảm bảo lợi ích, sinh kế lâu dài của ngư dân mà còn bảo vệ hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn