MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu cá ngư dân Lý Sơn vươn khơi đánh bắt xa bờ. Ảnh: Hữu Danh

Ngư dân ra quân vươn khơi bám biển Hoàng Sa, Trường Sa

Hữu Danh LDO | 24/02/2021 07:26
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền, hàng trăm tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đầy đủ nhiên nhiên liệu, ngư cụ lần lượt nối đuôi rẽ sóng vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn những ngày đầu Xuân ai cũng chộn rộn hơn, các ngư dân luôn chân luôn tay hoàn tất những phần việc cuối cùng để kịp chuyến biển đầu năm mới ở các ngư trường truyền thống.

“Mùng 4 Tết là tàu tôi đã lấy 900 cây đá lạnh, 4.000 lít dầu và chuẩn bị lương thực, thực phẩm và mang theo ít bánh tết gồm bánh ít lá gai, bánh tét để vươn khơi bám biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa”, vừa kiểm tra lại 3 lá cờ Tổ quốc trên nắp tàu, Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh ở thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn hồ hởi.

“Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Lý Sơn nói riêng. Không ai ngăn cản được chúng tôi đến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt hải sản một cách hợp pháp, đây là ngư trường sinh tồn mà cha ông để lại cho chúng tôi và con cháu mãi mãi sau này”, ngư dân Võ Văn Nam nói khi đánh tay lái tàu rời cảng hướng về ngư trường Hoàng Sa.

Sau Tết Nguyên đán tất cả tàu cá của ngư dân Lý Sơn đều sắm lễ vật cúng mở biển cầu mong một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi đánh bắt được nhiều cá tôm. Các ngư dân đã bơm dầu, lấy đá, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho chuyến biển kéo dài ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Trên tàu cá, các ngư dân cũng thay cờ Tổ quốc mới, dựng cây Nêu, giăng nhiều băng rôn, khẩu hiệu khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các ngư dân hăng say bám biển, bám ngư trường đánh bắt hiệu quả. Đến mùng 10 tháng Giêng toàn bộ tàu cá của ngư dân Lý Sơn vươn khơi đánh bắt hải sản, trong đó có hơn 120 tàu cá vươn khơi bám biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngư dân Dương Minh Lành ở thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, sau Tết Nguyên đán là thời điểm cá ngừ đại dương và cá đỏ củ xuất hiện nhiều ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, thời gian vươn khơi cũng ngắn hơn so với các các phiên biển khác, không quá 20 ngày đánh bắt có thể trúng đậm nhiều mẻ cá lớn.

“Phiên biển đầu năm thường bội thu nên ngư dân rất kỳ vọng”, ngư dân Lành nói.

Với ngư dân Lý Sơn, biển cả cũng là quê hương không thể xa rời, đặc biệt là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, họ vẫn cứ bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, hiện 48 tàu cá với gần 640 đoàn viên của nghiệp đoàn thì đã có 42 tàu vươn khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Bởi Hoàng Sa, Trường Sa là hai ngư trường chính của ngư dân Lý Sơn.

Theo ông Chinh, hải sản đầu năm được đầu nậu thu mua cao hơn ngày thường, mỗi tàu đánh bắt hiệu quả với sản lượng trên dưới 20 tấn thì mỗi lao động có thu nhập khoảng 20 - 30 triệu đồng, vì thế không khí ra khơi đầu xuân mới của ngư dân rất khẩn trương.

Đảo Lý Sơn cơ trên 550 phương tiện tàu cá với hơn 2 nghìn lao động tham gia đánh bắt trên biển, mùa biển Tân Sửu tuy còn nhiều khó khăn khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hay khó khăn trên các ngư trường. Thế nhưng những ngư dân của quê hương Hải đội Hoàng Sa vẫn can trường vươn khơi bám biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền đất nước như cha ông của họ bao đời.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn