MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hà Viết Tăng tranh thủ sửa sang ngư cụ trong những ngày tránh bão. Ảnh: Lương Hà

Ngư dân Thái Bình trú bão Talim, tranh thủ sửa sang ngư cụ

Lương Hà LDO | 18/07/2023 13:31

Nhiều ngư dân Thái Bình tranh thủ tàu, thuyền neo đậu vào bến tránh trú bão Talim an toàn tiến hành sửa sang máy móc, thiết bị, ngư cụ... sau thời gian dài ra khơi.

Sáng nay (18.7), ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), hàng trăm tàu đánh cá trở về, neo đậu nơi kín gió, thích hợp tránh bão Talim. Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động, tỉnh Thái Bình tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi bắt đầu từ 12h ngày 17.7.

Đang cẩn thận kiểm tra từng mảnh lưới, ông Hà Viết Tăng (60 tuổi; ngư dân xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cho biết: "Ngay từ sáng qua (17.7), sau khi nhận được thông báo cấm các phương tiện ra khơi, tôi đã di chuyển tàu về khu vực cảng cá Tân Sơn để trú bão. Từ chiều qua đến giờ nhân tiện tàu vào bờ an toàn, tôi cùng con trai ra củng cố nghề nghiệp (hay còn gọi là tu sửa lại dụng cụ, thiết bị đánh bắt) sau một thời gian dài tàu ra khơi".

Ngư dân vá lưới đánh bắt con don (hay còn gọi là con dắt). Ảnh: Lương Hà

Tương tự tàu nhà ông Tăng, ông Nguyễn Văn Châu (65 tuổi, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) dùng đinh đóng chắc chắn lại phần mặt tàu bị hư hỏng. "Mấy hôm nay trước khi bão đổ bộ, thời tiết khu vực này vẫn yên ắng nên ngư dân vùng biển chúng tôi cũng tranh thủ đi củng cố nghề nghiệp. Quanh năm bám biển, bão gió, tàu nằm bờ mấy hôm nên chúng tôi kiểm tra và tu sửa để đảm bảo an toàn cho những ngày ra khơi tiếp theo" - ông Châu nói.

Cũng theo ông Châu, thông thường tàu, thuyền ra khơi được sửa chữa định kỳ hàng tháng, có tàu sửa đến vài ngày nên khá mất thời gian. Vì sau bão biển vẫn có sóng to gió lớn, tàu chưa thể ra khơi nên ngư dân miền biển cũng tận dụng thời gian tránh trú bão Talim trông coi và sửa chữa tàu, thuyền.

Ngư dân đóng lại phần mặt thuyền bị hư hỏng. Ảnh: Lương Hà
Tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Lương Hà

Theo báo cáo nhanh, huyện Tiền Hải hiện có 537 tàu, thuyền với 1.316 lao động; huyện Thái Thụy hiện có 471 tàu, thuyền với 1.578 lao động làm ăn trên biển. Tại huyện Thái Thụy, tính đến 15h30 chiều 17.7, đã có 405 phương tiện neo đậu an toàn tại các bến trên địa bàn.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, những vị trí xung yếu, các công trình đang thi công; phân công cán bộ phụ trách bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn