MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người BaNa đổi mới việc cưới để phòng chống dịch Covid-19

Khai Nguyên LDO | 15/04/2020 17:14

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để góp phần kiểm soát, tránh làm lây lan trong cộng đồng… người dân BaNa tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt trong việc cưới, việc tang...

Cách đây hơn 1 tháng, gia đình ông MRõng, làng Đê Gơl (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang), đã gửi hơn 300 thiệp đến bạn bè, họ hàng, làng xóm mời mọi người 11 giờ trưa ngày 30.3, đến dự tiệc cưới Xoan-con gái đầu.

Nhưng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình ông đã được được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã bàn với bên sui gia thống nhất chỉ làm thủ tục ăn hỏi trong nội bộ gia đình.

Gia đình ông MRõng hoãn tổ chức đám cưới cho con gái để phòng-chống dịch 

Ông MRõng, cho biết: “Gia đình chuẩn bị đám cưới cho con thì từ lâu rồi, tôi đã đặt hơn 30 mâm, đặt cọc tiền cho nhà hàng, thiệp cưới đã gửi, mọi thứ đã chuẩn bị  hết. Theo phong tục của người dân tộc BaNa, đám cưới thường được tổ chức từ 2 đến 3 ngày. Nhưng do tình hình dịch bệnh nên phải dừng lại và chỉ tổ chức lễ ăn hỏi trong nội bộ hai bên gia đình để đảm bảo sức khỏe cho mình, cho cộng đồng”.

Đám cưới phải dừng lại, người buồn nhất có lẽ chính là cô dâu và chú rể nhưng vì lợi ích chung nên họ đã đồng ý. Chị Xoan, chia sẻ: “Đám cưới không được tổ chức mình cũng hơi buồn và hơn hết là xấu hổ với bà con trong làng. Nhưng vì có dịch bệnh nên gia đình mình phải tạm thời ngừng lại không tổ chức nữa. Hết dịch chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới sau”.

Cũng như gia đình ông MRõng, gia đình ông Ayút-làng Brếp (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) vừa quyết định hoãn tổ chức đám cưới cho con trai. Ông Ayút, cho hay: “Đám cưới con trai tôi được gia đình định ngày 3.4, tổ chức và mời bà con, bạn bè, người dân trong làng đến dự. Được cán bộ xã và thôn đến nhà tuyên truyền, vận động nên gia đình thấy việc tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nên tự nguyện tạm hoãn không tổ chức tiệc cưới. Đợi khi hết dịch thì gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho con”.

Ông Vốt - Trưởng thôn làng Brếp, cho biết: “Trước đây, người dân BaNa trong làng đám thường tổ chức từ 2 ngày đến 3 ngày, đám chết thì 3 ngày đến 4 ngày. Nay có cán bộ xã thường xuyên xuống làng cùng với Ban Nhân dân thôn vận động người dân không được tập trung đông người, không đi ra ngoài nhiều, nếu đi phải đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch COVID-19. Gia đình nào có ý định tổ chức cưới hay liên hoan đều tạm dừng lại”.

Còn tại thôn Linh Nham (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) việc tổ chức tang lễ được diễn ra nhanh gọn, hạn chế tình trạng tập trung đông người. Được biết, gia đình ông Lê Đức Bốn vừa lo xong đám tang cho mẹ ông. Ông Bốn, cho biết: “Mẹ tôi mất lúc 5 giờ chiều ngày 4.4, sang hôm sau là gia đình tổ chức an táng cho bà. Tang lễ tổ chức nhanh gọn, hạn chế kéo dài ngày và tập trung đông người. Các con cháu, bà con ở các tỉnh xa thì gia đình chỉ báo tin buồn và cũng nói là không nên về”.

Ông Nguyễn Mạnh Điệp-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đak Djrăng-cho biết, hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã đồng tình ủng hộ chủ trương của Chính phủ và chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn