MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người đi vớt rác quanh hồ. Ảnh: Bảo Hoà

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương LDO | 02/02/2024 15:41

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, gia đình Việt tiễn ông Công, ông Táo về trời để báo cáo những việc đã làm được, chưa làm được trong năm cũ và gửi gắm ước nguyện vào năm mới.

Sáng 2.2 (tức 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn) - ngày cúng ông Công, ông Táo về chầu trời theo phong tục truyền thống Việt Nam, tại TP Đà Lạt, nhiều người dân đã thả cả một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Nhiều người dân Đà Lạt đã thả cả một cách văn minh. Ảnh: Bảo Hòa

Nằm ngay trung tâm Đà Lạt, hồ Xuân Hương là tâm điểm, là điểm nhấn cốt lõi cho không gian xanh của toàn bộ cảnh quan Đà Lạt, là hồ sinh thái góp phần đặc biệt cho khí hậu Đà Lạt…

Vì thế, người dân Đà Lạt luôn nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan xung quanh hồ.

Vào ngày thả cá ông Công, ông Táo về chầu trời, nhiều người dân đã có ý thức dọn rác ngay sau khi thả cá. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ cũng tự ý thức đi nhặt rác xung quanh hồ.

Dù nhiều người dân đến hồ thả cá nhưng hồ Xuân Hương vẫn sạch đẹp, không có nhiều rác.

Xung quanh bờ hồ Xuân Hương hầu như không có rác. Ảnh: Bảo Hoà

Ông Trần Hoàng (phường 4, TP Đà Lạt) cho biết: "Thói quen thả tro vàng, bát hương và đặc biệt là túi ni lông xuống lòng sông, hồ ngày ông Công, ông Táo tồn tại đã lâu, ăn vào nếp nghĩ của một bộ phận không nhỏ người dân. Những vật dụng này cũng là nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, người dân Đà Lạt đã có ý thức hơn trong việc thả cá chép, thu gọn rác. Nhiều rác thải được để lại bên hồ thay vì vứt xuống lòng hồ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn