MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ bơi ở làng Thiên được cải tạo từ ao tù phục vụ người dân trong những ngày hè oi bức. Ảnh: PV.

Người dân cải tạo ao tù thành hồ bơi phục vụ trẻ nhỏ ngày nắng nóng

Phạm Đông - Thái Hà LDO | 01/07/2019 12:20

Từ một ao tù ô nhiễm, người dân ở làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) đã góp sức cải tạo thành bể bơi an toàn, chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu cho trẻ nhỏ trong những ngày hè nắng nóng.

Vốn là một ao tù, ao làng Thiên trước kia rác thải ngập ngụa tồn đọng thành lớp dưới lòng sông. Tình trạng ô nhiễm kéo dài, những ngày nắng nóng nước ao sủi bọt nổi váng, bốc mùi hôi thối khiến người đi qua đây phải bước vội. Thế nhưng, trước thực trạng trẻ em trong làng không biết bơi, những vụ tai nạn đuối nước thương tâm thường xuyên xảy ra, một số người ở làng Thiên đã sáng ý đề xuất cải tạo ao thành bể bơi miễn phí.

Bể bơi này vừa rèn luyện được sức khỏe cho tất cả mọi người, vừa tập dượt được kỹ năng bơi lội cho trẻ nên vào những ngày nắng nóng, bể bơi rộng 700m2 chật như nêm, trẻ con thích thú vẫy vùng trong dòng nước mát lạnh.

Không gian thoáng đãng ở bể bơi khiến mọi người rất thích thú. Ảnh: PV.
Vào mỗi buổi chiều, hồ bơi làng Thiên rất đông đúc người đến tắm. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, khoảng từ 16h30 mỗi ngày, ao làng Thiên lại ríu rít tiếng người í ới gọi nhau đi bơi, tiếng đập nước bập bõm, lanh lảnh tiếng cười đùa vang vọng cả một vùng. Ao nước không quá sâu, lại được thiết kế vạch ngăn cách riêng dành cho từng độ tuổi.

Để dễ nhận biết, người dân làng Thiên đã giăng mắc rất nhiều dây phao, cờ đủ màu sắc và những cột dấu mực nước. Đứa trẻ nào không biết bơi sẽ tập luyện riêng ở mạn ven bờ, nơi có mực nước thấp, được người lớn theo sát và kèm cặp kỹ càng.

Cột dấu mực nước, cờ đủ màu sắc được giăng mắc trong khu vực để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Ảnh: PV.
Bể bơi luôn có sự giám sát của người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Ảnh: PV.

Bể bơi làng Thiên không ngừng được nâng cấp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Để cải tạo ao tù người dân đã tiến hành dọn sạch rác, hút hết nước trong ao rồi xử lý nền đất, bơm nước sạch vào ao.

Ông Nguyễn Duy Hùng (SN 1950), người dân sinh sống lâu năm ở làng Thiên, xã Dương Liễu cho biết, tuy hồ bơi chỉ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương nhưng nó cũng giúp phần nào giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ. Nhiều gia đình muốn cho con đi học bơi nhưng chi phí tốn kém nên bể bơi miễn phí ở làng rất đông trẻ con ở các xã lân cận đến tắm.

“Mùa hè đến, không gian vui chơi giành cho trẻ ngày càng hạn hẹp. Chi phí cho trẻ đến các trung tâm lớn thường rất đắt nên chiều nào tôi cũng đưa con gái ra đây tập bơi. Không kể già trẻ, gái trai, cứ đến chiều về là dân làng trong xã lại ra ao bơi lội, tắm mát. Người dân tại đây coi đây là hoạt động giải trí thư giãn không thể thiếu sau mỗi ngày làm việc vất vả, mệt nhọc” - chị Ngô Thị Oanh (SN 1990) chia sẻ.

Chị Ngô Thị Oanh chiều nào cũng đưa con ra hồ tập bơi, vui chơi. Ảnh: PV.

Dọc bể bơi có bảng nội quy, hàng rào sắt để ngăn khu vực bơi lội dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: PV.
Bảng nội quy khu vực ao làng Thiên quy định rất rõ ràng điều kiện an toàn cũng như giữ vệ sinh như một bể bơi chuyên nghiệp. Công việc dọn dẹp rác quanh bờ ao được thực thiện liên tục. Chính vì vậy mặt nước ao lúc nào cũng được giữ xanh sạch, không ảnh hưởng đến sức khỏe người bơi lội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn