MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt mùa nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Trang

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

THUỲ TRANG LDO | 09/05/2020 10:53
Mới bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, người dân Đà Nẵng đổ biển hoặc đến công viên để giải nhiệt.

Trước đó, Đà Nẵng đã được dự báo sẽ có những ngày đầu tháng 5 với nắng nóng gay gắt.

 Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường do nắng nóng. Ảnh: Hồ Văn

Nền nhiệt độ cao nhất đạt 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h30 đến 17h.

Người dân được cảnh báo nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chính vì vậy, vào các khung giờ từ 5h - 7h sáng và từ 16h-18h, người dân lại tranh thủ đổ về các bãi biển để giải nhiệt.

 Người dân đổ ra các bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều gia đình mang cả con nhỏ, người lớn tuổi ra biển hóng gió sau một ngày nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Trang

Trong khi đó, nhiều người khác, đặc biệt là những người lao động buộc phải làm việc giữa trời nắng lại tìm đến những gầm cầu hoặc công viên có bóng mát nghỉ trưa.

 Nhiều người khác lại tìm đến công viên có cây xanh mát để trốn nắng. Ảnh: Hồ Văn
 Nhiều người lao động phải làm việc giữa trưa nắng, họ cũng tranh thủ tìm đến các gầm cầu để nghỉ ngơi. Ảnh: Hồ Văn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn