MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở từ ngày 1.7.2024. Ảnh: Bảo Trung

Người dân Đắk Lắk gửi gắm niềm tin vào Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

BẢO TRUNG LDO | 01/07/2024 15:56

Đắk Lắk - Toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.199 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Người dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lực lượng này sẽ giúp cơ sở phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, giảm thiểu tệ nạn xã hội để người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người dân đặt nhiều kỳ vọng

Từ ngày 1.7, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có 2.199 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lê Quốc Hùng thì đây được xem như "cánh tay nối dài", có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Công an, các cấp chính quyền bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch... góp phần đem lại bình yên cho nhân dân.

Hơn nữa, Đắk Lắk được xác định là địa bàn “chiến lược của chiến lược”, trung tâm vùng Tây Nguyên. Đặc điểm, tính chất địa bàn có rất nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng phức tạp về an ninh, trật tự.

Bà Nay H'Diơr, ở xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo kỳ vọng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sẽ giúp đỡ bà con nông dân theo dõi, xử lý kẻ gian trộm cắp nông sản trong mùa thu hoạch, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đời sống của bà con một số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn khó khăn, cần được lực lượng chức năng hỗ trợ về nhiều mặt. Ảnh: Bảo Trung

"Bà con đồng bào dân tộc như chúng tôi luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi có thêm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở từng thôn, buôn thì hy vọng tệ nạn xã hội sẽ được kiểm soát, kéo giảm. Thanh niên trai tráng không bị kẻ xấu lợi dụng chơi ma túy, nghiện ngập để thành gánh nặng xã hội, cần cù lao động sản xuất" - bà Nay H'Diơr chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mai, ở xã Ia Rvê, huyện biên giới Ea Súp mong muốn khi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đi vào khuôn khổ, gắn chặt với bà con vùng biên giới sẽ giúp ngăn chặn tốt hơn nạn buôn người, buôn lậu trái phép từ tỉnh Đắk Lắk sang Campuchia. Những năm qua, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã khốn khổ vì tin theo lời của kẻ gian để rồi tiền mất tật mang.

Tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ông Đặng Công Chắt, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở tổ dân phố 6, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: “Trước đây, tôi làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố 6, thuộc phường Tân Lợi trong nhiều năm.

Tôi thấy ở địa bàn đang sinh sống cũng như ở các xã, phường trọng điểm khác của thành phố hàng năm có nhiều vụ việc về an ninh trật tự, đánh nhau, gây rối, trộm cắp, nghiện, ma túy…

Ban bảo vệ dân phố chúng tôi cả ngày lẫn đêm khi cần luôn cùng Công an phường đi tuần tra, nắm, ngăn chặn, giải quyết các sự việc… Lâu nay, hoạt động của chúng tôi đôi khi gặp khó khăn, có nhiều hạn chế về phụ cấp, chế độ.

"Khi có Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì chúng tôi được động viên tinh thần nhiều hơn, hưởng phụ cấp tốt hơn để an tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao” - ông Chắt bày tỏ.

Tương tự, ông Lý Hồng Nhượng, Công an viên thôn 7A, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã có hiệu lực thì những người công tác ở các thôn, buôn cũng cảm thấy được động viên hơn.

"Trong đó, phấn khởi nhất là việc thụ hưởng chế độ bảo hiểm và mức phụ cấp hàng tháng được nâng lên rõ rệt. Bản thân tôi tự tin sẽ sáng tạo nhiều ý tưởng, cách làm hay... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - ông Nhượng cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn