MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm người dân ở các xã Quảng Điền, Bình Hòa... tham gia đắp đê, chắn lũ.

Người dân Đắk Lắk ngày đêm đắp đê ngăn lũ, cứu 800ha lúa chuẩn bị thu hoạch

Phan Tuấn LDO | 16/08/2022 18:15

Đắk Lắk - Liên tục những ngày qua, hàng trăm người dân ở các xã Bình Hòa, Quảng Điền... ở huyện Krông Ana đã tích cực đắp đê, ngăn dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về để cứu cánh đồng lúa rộng hơn 800ha chuẩn bị tới ngày thu hoạch. 

Liên tục những ngày qua, thời tiết ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều cơn mưa lớn, kéo dài. Khi dòng nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Krông Ana dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm hơn 800ha lúa trên địa bàn các xã Quảng Điền, Bình Hòa...

Trước thực tế trên, 2 ngày qua, hàng trăm người dân ở các xã Quảng Điền, Bình Hòa... đã huy động nhiều xe cộ, máy móc... để vận chuyển đất đá, đắp những đoạn đê bao còn thấp để ngăn dòng nước lũ tràn vào cánh đồng lúa.

Nhiều lực lượng như Công an, Đoàn thanh niên xã Quảng Điền đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân đắp đê cứu lúa.

Ông Dương Hiển Bình, Chủ tịch kiểm Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Điện Bàn ở xã Quảng Điền cho biết, hiện nay, trên địa bàn 2 xã Bình Hòa và Quảng Điền có hàng trăm ha lúa có nguy cơ ngập úng, mất trắng. Riêng Hợp tác xã có 568 thành viên với tổng diện tích 460ha  bị ảnh hưởng.

Theo ông Bình, trong bối cảnh trên, Hợp tác xã đã huy động 5 máy bơm công suất 1.000 khối/giờ để bơm chống úng. Ngoài ra, tất cả các thành viền trong Hợp tác xã đều huy động máy móc, đóng góp công sức, ngày đêm vận chuyển hàng ngàn khối đất đá để đắp những bờ đê còn thấp. 

Với người nông dân ở đây thu nhập từ cây lúa là chính nên mọi người đều tích cực tham gia cứu lúa.

"Người dân ở địa phương chủ yếu sống dựa vào cây lúa. Thế nên, khi nước lũ đổ về mọi người dân đều lo lắng sẽ mất trắng diện tích lúa đã đổ bao mồ hôi, công sức chăm sóc trong nhiều tháng qua. "Còn nước còn tát", người dân nơi đây ai ai cũng khẩn trương, tức tốc đắp đê chắn lũ, cứu mùa màng" - ông Bình khẳng định.

Chia sẻ về công tác cứu lúa, ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, phía trong đê bao ở địa phương có khoảng 800ha lúa gần đến kỳ thu hoạch đang có nguy cơ bị ngập úng.

Nhiều máy móc, phương tiện, con người đã được huy động để cứu lúa.

Để cứu lúa, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân ngày đêm tham gia vận chuyển đất, đá đắp đê.

Mặt khác, xã cũng chỉ đạo các hợp tác xã sử dụng nhiều máy bơm, bơm nước chống úng. Nhiều giải pháp đã được đề ra, mục tiêu của địa phương là cố gắng hết sức để lúa trong đê bao không bị ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

"Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1km đê bao đã được gia cố. Đối với những khu vực trũng, mới bị ngập thì xã đã vận động người dân tiến hành thu hoạch sớm với phương châm xanh nhà còn hơn già đồng. Tuy nhiên, qua thống kê đã có khoảng 20ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn" - ông Kiên cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn