MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp gỡ người dân vùng mỏ cát tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tạ Quang

Người dân đặt vấn đề khai thác cồn để lấy cát làm cao tốc

TẠ QUANG LDO | 11/05/2024 17:20

Vĩnh Long – Trong buổi gặp gỡ với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, người dân vùng mỏ cát ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đặt vấn đề về việc khai thác cồn để làm cao tốc.

Ngày 11.5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác có buổi kiểm tra tình hình khai thác mỏ cát phục vụ cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau và gặp gỡ người dân vùng mỏ cát tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát các mỏ cát ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tỉnh và chủ đầu tư khẩn trương khảo sát đo đạc, đánh giá lại hiện trạng các hộ dân sinh sống khu vực khai thác của 3 mỏ cát theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Đối với các nhà thầu, Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai việc quan trắc địa hình khu vực mỏ cát.

Tháng 2.2024, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ bàn giao 3 mỏ cát theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các nhà thầu khi khai thác phải thực hiện đúng theo thiết kế; đặt mình vào vị trí của người dân, khi người dân lo về vấn đề gì cần phải giải quyết ngay vấn đề đó. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long cần phải làm hết trách nhiệm vì đây là dự án quốc gia, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung.

Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ của tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phân công chịu trách nhiệm sử dụng tài nguyên tự nhiên trên địa bàn để phục vụ vật liệu xây dựng san lấp đối với các công trình ở các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Vành đai 3 và sắp tới là Vành đai 4 của TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thực hiện khai thác mỏ cần phải được làm bài bản, có đánh giá tác động, tính đếm...đảm bảo mỏ được quản lý và khai thác phù hợp, có người dân cùng tham gia, chia sẻ.

Ngay sau buổi kiểm tra các mỏ cát, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ người dân tại khu vực; lắng nghe những chia sẻ, lo lắng của người dân về việc khai thác sẽ khiến xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản, đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Lê Văn Út (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Út (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) chia sẻ, ông mong muốn khai thác cát phải đảm bảo không có thiệt hại, không ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Bởi vì, trước đây Chính phủ đầu tư bờ đê bao xã Lục Sĩ Thành, nay khai thác cát thì nguy cơ sẽ bị sụt xuống, sau này lại phải đầu tư thêm nữa, như vậy vòng luẩn quẩn “khai thác - đầu tư” cứ bị lặp lại.

Đồng thời, ông Út cũng đặt vấn đề về việc khai thác sông Hậu có những chỗ lắng đọng và hình thành nên cồn ở giữa lòng sông trên địa bàn huyện Trà Ôn. Vậy nên, ông Út mong muốn Chính phủ quan tâm, xem xét để khai thác cồn. Do cồn này nằm ở vị trí giữa lòng sông, nếu khai thác sẽ không gây ảnh hưởng đến bà con, còn nếu khai thác những chỗ khác thì nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Sau khi lắng nghe ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ và đồng cảm với những lo lắng của người dân; đồng thời giao cơ quan chuyên môn tiến hành thăm dò địa chất, kiểm tra lại các vấn đề liên quan đến phương án, khu vực, độ sâu, công suất khai thác đối với các mỏ cát; sau khi có kết quả phải công bố rộng rãi cho người dân. Trong trường hợp nếu xảy ra sạt lở là phải ngưng ngay, nhà thầu phải thực hiện việc bồi thường cho người dân.

“Chính phủ luôn quan tâm đến các công trình trọng điểm mang lại lợi ích cho địa phương và nhân dân các địa phương. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ luôn lắng nghe và luôn tạo điều kiện để sau khi hoàn thành, những công trình này sẽ mang lại cuộc sống ấm no hơn cho bà con”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, vào tháng 2.2024, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ bàn giao 3 mỏ cát theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Trong đó, bao gồm 1 mỏ cát trên sông Hậu - xã Thiện Mỹ và xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn) với trữ lượng 0,758 triệu m3 cho Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam; 2 mỏ còn lại được giao cho Công ty CP Đầu tư - Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C gồm: mỏ cát san lấp trên sông Hậu - thị trấn Trà Ôn, xã Lục Sĩ Thành và xã Thiện Mỹ, trữ lượng 0,563 triệu m3; mỏ cát san lấp trên sông Hậu - xã Tích Thiện và xã Lục Sĩ Thành, trữ lượng hơn 1,1 triệu m3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn