MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chia sẻ với PV về câu chuyện bán đào ngày Tết. Ảnh: Minh Nguyễn

Người dân đốt lửa, dựng lều bán đào Tết xuyên đêm trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn LDO | 31/01/2024 14:56

Sơn La - Những ngày cận Tết, chợ đào trên Quốc lộ 6 nhộn nhịp và hối hả hơn, người nông dân đã dựng lều, đốt lửa để bán đào xuyên đêm.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, hàng nghìn cành đào, cây đào được bày bán dọc Quốc lộ 6 để phục vụ người dân miền xuôi chơi Tết.

Những ngày cuối tháng 1.2023, PV Báo Lao Động có mặt tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - nơi được xem là vùng trồng đào lớn nhất khu vực Tây Bắc.

Ghi nhận của PV, trên tuyến Quốc lộ 6, đào được bày bán chủ yếu ở 3 điểm tại các bản Chiềng Đi (xã Vân Hồ), bản Co Chàm (Lóng Luông) và ngã ba Vân Hồ.

Tại đây, đa phần người dân đã căng bạt làm lều và đốt lửa giữ ấm để phục vụ trông coi và thuận tiện cho việc bán đào. Vào buổi tối, khi nhiệt độ xuống thấp những người bán đào lại quây quần bên đống lửa chờ khách đến mua đào.

Những người bán đào giữ ấm bằng cách đốt lửa. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong thời tiết lạnh giá lúc nửa đêm, ngồi bên đống lửa, ông Giàng A Lềnh (60 tuổi, người dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) cho biết: "Ở đây, bà con bắt đầu dọn đào ra đường bày bán từ trước Tết Nguyên đán khoảng hơn 1 tháng. Nhà nào cũng đã tự dựng lều bạt để thuận tiện cho việc trông coi và bán đào".

Theo ông Lành, khi nào có khách người dân sẽ bán đào bất kể ngày đêm. Khách hàng chủ yếu là người dưới xuôi. Có những hôm 2-3h sáng vẫn có khách.

"Để giữ ấm cho cơ thể trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, người dân đã đốt lửa, mặc thêm quần áo ấm hoặc thay nhau về nhà ngủ, ăn uống rồi tiếp tục ra bán đào" - ông Lành chia sẻ.

Còn anh Giàng A Sáng (một hộ dân khác bán đào trên Quốc lộ 6) thông tin - gốc to nhiều năm tuổi thì có giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Còn những gốc tuổi đời ít hơn có giá khoảng 700 - 800 nghìn đồng/gốc.

Ngoài ra, đối với đào cành, những cành to, đẹp, nhiều nụ thường có giá 300 - 400 nghìn đồng/ cành. Cành nhỏ thường có giá từ 100 - 200 nghìn đồng/cành.

Theo người  dân ở huyện Vân Hồ, việc trồng đào, bán đào là thu nhập chính với mức trung bình từ 50-70 triệu đồng/hộ. Nhà nào nhiều đào thì có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đào được bày bán dọc Quốc lộ 6. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Nguyễn Văn Hoài (40 tuổi, thương lái từ tỉnh Hưng Yên) cho hay: “Cứ vào thời gian này, năm nào tôi cùng một số anh em cũng lên đây lấy gốc đào để về xuôi xử lý cho kịp ra hoa dịp Tết Nguyên đán. Năm nay cũng lấy 100 gốc”.

Theo anh Hoài, đào được trồng ở khu vực núi cao Sơn La có thổ nhưỡng thích hợp, cây khoẻ nên tỉ lệ xử lý ra hoa thành công hơn các giống đào ở nhiều địa phương khác. Ngoài ra, gốc đào xù xì, mốc trắng cũng là một trong những thứ hấp dẫn người mua.

Những điểm bán đào dọc Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi với PV, ông Thái Bá Sinh - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Vân Hồ cho biết: "Toàn huyện có khoảng 500ha đào các loại, tập trung ở 2 xã Lóng Luông, Vân Hồ ven Quốc lộ 6. Trong đó, năm nay, diện tích đào lấy hoa chiếm hơn 200ha để phục vụ Tết".

Theo lãnh đạo huyện Vân Hồ, cây đào đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mỗi dịp Tết. Hiện địa phương đang đẩy mạnh quảng bá bằng việc đăng thông tin trên trang thông tin điện tử và thông qua Lễ hội hoa đào huyện Vân Hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn