MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân làm lễ ở chùa Trấn Quốc mùng 1 Tết. Ảnh: Tùng Giang.

Người dân Hà Nội rộn ràng đi lễ đền, chùa mùng 1 Tết Canh Tý

Tùng Giang LDO | 25/01/2020 13:33
Ngày 25.1 (mùng 1 Tết), người dân Thành phố Hà Nội rộn ràng đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn, an vui, sức khoẻ cho gia đình nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020.

Nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng như đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn, chùa Láng, chùa Trấn Quốc... có rất đông người dân Thủ đô đi lễ ngày mùng 1 Tết Canh Tý.

Rất đông người dân đến chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.
Cả gia đình cùng đi, mỗi người một tâm nguyện. Ảnh: Tùng Giang.
Muối, chim, và rùa được nhiều người bày bán trước cổng chùa Trấn Quốc. Ảnh: Tùng Giang.
Đền Quán Thánh ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Tùng Giang.
Đền Ngọc Sơn - Cầu Thê Húc đông nghịt người ngày đầu năm mới. Ảnh: Tùng Giang.
Đền Voi Phục (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.
Bà mẹ dạy con hướng Phật. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều người đến Chùa Láng (Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) vì tâm niệm đến chùa vào năm mới để gặp may mắn, và để cầu bình an cho bản thân và gia đình. Ảnh: Tùng Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn