MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Hà Nội vui chơi, chụp ảnh lưu niệm chờ đón giao thừa

ĐỨC VĂN LDO | 11/02/2021 21:43

Tối 30 Tết, khá đông người dân Hà Nội đổ ra đường để tận hưởng cảm giác náo nhiệt thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, ai ai cũng ý thức tới việc đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý, trái ngược với thời tiết nắng nóng ban ngày, buổi tối, nền nhiệt độ tại Thủ đô đã hạ xuống đúng với không khí của tiết trời mùa xuân. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm là Công viên Thống Nhất (Đống Đa, Hà Nội).

Các phương tiện giao thông hoạt động trong khu vực phố đi bộ. Ảnh: V.Đ

Từ sớm, người dân Thủ đô đã rục rịch đổ về những tuyến phố trung tâm như Bà Triệu, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng,… để tìm kiếm cho mình một vị trí đẹp để ngắm pháo hoa và đón Giao thừa.

Người dân và du khách du xuân không quên việc phòng dịch.

Mặc dù trong không khí mùa tưng bừng, phấn khởi của ngày cuối năm nhưng người dân vẫn không thờ ơ, chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm khá đông người tới đây để du xuân và chờ đợi đón năm mới xuân Tân Sửu.

Nhiều gia đình đã có mặt ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ khá sớm

Do không gian phố đi bộ đã được UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 từ những ngày trước nên ở khu vực này không còn được đông như mọi năm. Các phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo quan sát hầu hết người dân đi du xuân đều tuân thủ nghiêm túc biện pháp phòng dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và đảm bảo an ninh trật tự trong tối ngày 30 Tết.

Gia đình anh Hoàng Văn Sang quê ở Hải Dương lần đầu được đón Tết tại Hà Nội.

Anh Hoàng Văn Sang (SN 1977, quê Hải Dương) chia sẻ đây là lần đầu tiên anh và gia đình đón Tết tại Hà Nội do ảnh hưởng của dịch nên không thể về quê đón Tết.

Cả gia đình đi đón xuân Tân Sửu

“Lần đầu tiên được đón Tết ở Thủ đô tôi thấy thật lạ lẫm, được biết phố đi bộ thường là nơi người dân Hà Nội tập trung về đây trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, một phần vì dịch một phần vì không bắn pháo hoa nên ở đây vắng vẻ hơn hẳn”, anh Sang chia sẻ.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Cương – Phó đội trưởng Đội an ninh trật tự Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ - cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng dịch để người dân vui xuân Tân Sửu, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn