Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào sáng 24.1 tại Hà Tĩnh, với nhiều người dân, để chống rét, ngoài mặc đồ ấm, họ còn đốt lửa để sưởi ấm.
Bà Nguyễn Thị Hán (77 tuổi, trú thôn Tân Lộc, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) từ sáng sớm đã dậy cùng các con, cháu ngồi quây quần bên bếp lửa.
“Rét quá, tôi phải bảo con cháu đốt bếp lửa để sưởi cho ấm. Tôi cũng dặn các cháu có việc gì quan trọng thì đi ra ngoài, còn không thì ở nhà sưởi ấm để bảo vệ sức khỏe” - bà Hán nói.
Để chống rét cho gia súc, nhiều nông dân đã che chắn kín chuồng nuôi, cho gia súc ăn cám, chuối tại chuồng mà không chăn thả ra đồng.
Bà Trương Thị Tuấn (55 tuổi, trú thôn Tân Lộc, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) từ sáng sớm đã dậy cho bò ăn, rút rơm cất trữ trải lót nền chuồng nuôi để giữ ấm cho bò.
“Trời rét nên chúng tôi che chắn kín chuồng và cho bò ăn tại chuồng chứ không chăn thả ra đồng như thời tiết nắng ấm được” - bà Tuấn nói.
Tương tự, chị Đặng Thị Thúy (36 tuổi, trú thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) cũng dậy sớm cắt chuối trộn cám cho bò ăn tại chuồng mà không chăn thả ra đồng như mấy ngày trước còn nắng ấm. “Rét thế này ai dại gì chăn thả ra đồng, chẳng may bò bị rét ngã ra thì mất vốn” - chị Thúy chia sẻ.
Vài ngày trước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công điện chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc trên địa bàn.
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 240.000 con trâu bò, 400.332 con lợn, 46.089 con hươu.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, người dân, nhất là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền, người mắc các bệnh mãn tính cần chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.
Cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt, không để lạnh đột ngột, không tắm nước lạnh mà cần tắm nước ấm trong phòng kín gió; hạn chế ra khỏi nhà lúc sáng sớm hoặc trời mưa. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người già, trẻ em, người có sức khỏe, thể trạng yếu.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh chống rét cho người và gia súc tại Hà Tĩnh: