MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kênh đột ngột ô nhiễm nặng, người dân khốn đốn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Người dân huyện Thanh Oai mất mùa vì nguồn nước ô nhiễm

Nguyễn Thúy LDO | 02/06/2023 06:20
Kênh Hòa Bình vốn cung cấp nước cho hàng chục mẫu ruộng tại xã Bích Hòa và xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, thời gian gần đây các chất thải công nghiệp và sinh hoạt xả trực tiếp ra kênh, làm ảnh hưởng đến năng suất lúa, thậm chí có hộ mất trắng.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, kênh Hòa Bình chủ yếu dẫn nước từ sông Đáy về và phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp...

Dòng nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc do bị ô nhiễm của kênh Hòa Bình (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Thúy

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động xả nước thải ra đường kênh thủy lợi nội đồng của các cơ sở sản xuất khiến nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Các hộ dân đều hoang mang và lo lắng vì thời gian tới rất cần nước để tưới tiêu cho đồng ruộng.

Cống “lộ thiên” xả thẳng nước thải sản xuất ra kênh thủy lợi nội đồng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ghi nhận của PV, hiện dòng nước kênh Hòa Bình đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, mặt nước nổi trắng rác thải, túi nilon, cá chết… Hai bên bờ kênh cũng có nhiều chất thải đóng thành tảng.

 Nước bốc lên mùi thối khiến nhiều người phải nín thở mỗi khi đi qua. Ảnh: Nguyễn Thúy
Cá ở kênh chết hàng loạt. Ảnh: Nguyễn Thúy 

“Lúa có nhiều sâu bệnh, hạt lép. Trước đây, nếu chưa ô nhiễm, 1 sào có thể sản xuất được gần 4 tạ nhưng giờ thì chưa được 2 tạ/sào. Nhiều hộ còn không làm ruộng vì nguồn nước bị ô nhiễm”, bà H.T - người dân xã Bích Hòa chia sẻ.

Cũng theo bà H.T, do nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm nên nhiều hộ dân đã bỏ hoang đồng áng vì cứ khi nào lội xuống là chân tay lại bị kích ứng, mẩn đỏ, nổi bọng nước.

Năng suất lúa giảm do ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, chị T.T - người dân xã Cao Viên - cho biết những ngày nắng, nước kênh hôi thối. Mùa mưa, nước kênh không thoát được, tràn sang cánh đồng. Gia đình chị có hơn 3 sào ruộng nhưng cũng bỏ hoang gần 1 năm nay vì canh tác không hiệu quả.

“Nguồn nước ô nhiễm, lúa cấy xuống chỉ được 1 thời gian là héo quắt rồi gục xuống, không thể lên nổi. Chúng tôi cũng nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, song đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để”, chị T nói.

Bãi rác đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi lưu thông qua đây. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ngoài kênh Hòa Bình bị ô nhiễm do nước thải sản xuất công nghiệp, tại khu vực này còn xuất hiện bãi rác lộ thiên nằm trên đường dẫn vào làng Phúc Mậu, nằm cạnh khu xử lý nước thải của cụm công nghiệp Thanh Oai.

Bãi rác chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân được chất cao thành đống nằm ven đường. Đặc biệt, nước chảy ra từ đống rác xuống ruộng đồng đen quánh và bốc mùi.

Người dân khu vực này xem đoạn kênh trên như đã “chết“. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch xã Bích Hòa - thông tin với báo chí, kênh chỉ ô nhiễm vào 2 tháng cuối năm do nước thải từ các làng nghề sản xuất miến thuộc huyện Hoài Đức gây ra, rồi chảy về đây.

Nước chảy ra từ đống rác đen quánh và bốc mùi. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ngoài ra, hiện tượng đốt rác xảy ra do hành vi đốt trộm của một số người dân, chứ không phải do cách xử lý của chính quyền xã và đơn vị thu gom. 

Xã cũng để các tấm biển nghiêm cấm vứt rác, đốt rác kèm mức phạt từ 3-5 triệu đồng nhưng không có tác dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn