MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tái định cư đường liên kết vùng tại Thái Nguyên. Ảnh: Lam Thanh

Người dân khốn khổ vì khu tái định cư đường nghìn tỉ chậm tiến độ

Ngọc Minh LDO | 07/08/2024 08:32

Khu tái định cư đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc tại phường Nam Tiến (TP Phổ Yên) chậm tiến độ khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh phải đi thuê nhà ở tạm, cuộc sống khó khăn.

Khu tái định cư phường Nam Tiến (TP Phổ Yên) có quyết định phê duyệt từ cuối tháng 8.2022. Đến cuối tháng 3.2023, dự án có kết quả lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện trong vòng 260 ngày.

Theo kế hoạch, khu tái định cư phường Nam Tiến phải hoàn thành vào tháng 11.2023. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ khiến dự án được điều chỉnh gia hạn đến hết năm 2024. Tình trạng thi công ì ạch khiến nhiều hộ dân trong diện di dời phải lao đao, không có chỗ ở ổn định.

Bàn giao đất cho dự án từ tháng 5.2023, anh Phạm Trung (TP Phổ Yên) cho biết, từ đó đến nay gia đình lâm vào cảnh sống tạm bợ.
Cũng lâm vào cảnh đi thuê nhà tạm hơn 1 năm trời, anh Dương Lâm (TP Phổ Yên) cho biết, sau khi nhường đất cho dự án thì gia đình ra ngoài sống. Thuê nhà cấp 4 với mức giá 3 triệu đồng/tháng.

"Ở nhà thuê cấp 4 vất vả, mùa hè thì nóng nực, oi bức. Mùa mưa thì dột. Muốn sửa sang, cải tạo cũng không được vì không phải nhà của mình" - anh Lâm cho biết.

Cũng theo anh Lâm, tại dự án khu tái định cư phường Nam Tiến thi công rất chậm chạp, kéo dài.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Toàn - Chủ tịch UBND phường Nam Tiến cho biết, khu tái định cư triển khai từ năm 2022 cho hơn 50 hộ dân. Địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc khu tái định cư bị chậm tiến độ là do bản chất các dự án liên quan triển khai cùng nhau, chứ khu tái định cư không triển khai độc lập.

Còn theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Phổ Yên, nguyên nhân khu tái định cư chậm tiến độ là do trong quá trình thi công gói thầu bị ảnh hưởng bởi một số lý do như nguồn vật liệu đất đắp còn khan hiếm. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là 4,8ha, với tổng số gần 100 hộ dân ảnh hưởng. Việc kê khai kiểm đếm gặp nhiều khó khăn, thủ tục cho, chuyển nhượng, thừa kế chưa rõ ràng dẫn tới công tác giải phóng mặt bằng kéo dài.

Ngoài ra, thời tiết năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 mưa nhiều, công trình thi công nằm trên địa hình thấp trũng khi có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các ban ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án bàn giao đất cho các hộ dân ổn định cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn